Sau khi đã hoàn thành xong các công việc trọng tâm cho việc tái thiết một ngôi làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hiện tại, nhân dân làng Pơ Nang, xã Tú An, Thị xã An Khê đang tập trung tạo ra các sản phẩm du lịch, hướng đến mục tiêu: Đưa làng Pơ Nang thành điểm du lịch cộng đồng của thị xã An khê. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là điểm nhấn mới trong bức tranh du lịch trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo.

Không gian tươi đẹp của ngôi làng Nông thôn mới đã dần được hiện hữu qua từng nếp nhà, con đường hoa tại làng Pơ Nang. Ngôi nhà rông truyền thống của làng đã được di chuyển về vị trí trung tâm, từ đây nhìn ra có thể thấy các cụm dân cư đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, nhà cửa đều hướng ra mặt đường. Các hộ dân đều được bố trí quỹ đất làm vườn rau xanh; chuồng trại chăn nuôi gia súc cách biệt với nơi ở…theo đó, đem lại cho làng Pơ Nang một diện mạo mới, sạch đẹp và quy cũ hơn rất nhiều.
Anh Đinh Văn Thuyết – Trưởng thôn làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Đây không phải là việc làm trong ngày 1 ngày 2, quan trọng là tạo được sự đồng tình của cả cộng đồng. Việc xây dựng làng Nông thôn mới không những giúp cuộc sống bà con tốt hơn mà cảnh quan môi trường của làng cũng xanh – sạch – đẹp hơn. Vì vậy mà bà con đồng tình, thực hiện”.
Các dụng cụ âm nhạc truyền thống như: Cồng chiêng, đàn Tơ Rưng…., được bà con trong làng sưu tầm, sửa chữa đưa vào phục vụ trong đời sống sinh hoạt cộng đồng ngày một nhiều và phong phú hơn. Thanh âm của những chiếc đàn Tơ Rưng từng bị bỏ quên trong góc nhà, nay đã vang lên réo rắc, vui tươi giữa buôn làng.
Anh Đinh Văn Khoa – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: Ở làng có chủ trương bảo tồn lại nghề truyền thống, trang phục truyền thống, trong làng đã thành lập được đội nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ và ở trường thì có đội cồng chiêng nhí, tôi trực tiếp truyền dạy và có thể biểu diễn cho khách khi đến tham làng. Bà con mong muốn, làng ngày càng sạch đẹp thì có nhiều khách đến tham quan cùng học hỏi, giao lưu về văn hóa, đời sống…
Bên cạnh việc khôi phục, thành lập đội cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, làng Pơ Nang còn tập hợp, thành lập được tổ hợp tác dệt thổ cẩm giúp khôi phục nghề dệt truyền thống của làng. Nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật dệt thổ cẩm đã được triển khai, thu hút rất đông chị em trong làng tham gia. Đáng mừng, hiện nay nhiều chị em phụ nữ làng Pơ Nang đã biết dệt, quảng bá và giới thiệu sản phẩm tại một số lễ hội lớn trong tỉnh. Và tổ hợp tác cũng đã nhận được những đơn đặt hàng dệt váy, áo, khăn…của khách trong và ngoài tỉnh.
Chị Đinh Thị Se – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của làng, trước đây chị em chỉ tranh thủ dệt lúc không đi rẫy, nay được địa phương quan tâm thành lập tổ dệt, chị em rất là vui mừng, mong muốn là dệt ra nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu cho mọi người biết về nghề truyền thống của làng”
Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và bằng quyết tâm của cả cộng đồng, làng Pơ Nang có nhiều tín hiệu vui trong cuộc sống mới. Quan trọng hơn, đây là tiền đề tốt để nhân dân làng Pơ Nang xây dựng thành công làng du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Bahnar, hướng đến mục tiêu tạo việc làm ổn định và giảm nghèo cho người dân trong vùng./.
Kim Ngân, Mạnh Hà