Pleiku: Những bước phát triển tự hào sau 50 năm giải phóng

Cập nhật 12/3/2025, 10:03:28

Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Pleiku luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Pleiku trở thành một đô thị trẻ phát triển năng động bậc nhất khu vực Tây Nguyên, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

 Sau ngày giải phóng Pleiku là một thị xã nhỏ, có điểm xuất phát thấp, đại bộ phận Nhân dân sản xuất tự cung, tự cấp, cơ sở vật chất hầu như không có gì; giao thông chỉ có một số tuyến đường chính nhưng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Trên mảnh đất hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, quân và dân các dân tộc TP.Pleiku bắt tay xây dựng lại từ đầu. 50 năm trôi qua, giờ đây Pleiku đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, trở thành một đô thị hiện đại, đầy năng động, nơi mà người dân đang được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Phạm Hải Đăng – Hội viên chi hội 5 – Hội Cựu chiến binh phường Tây Sơn, TP.Pleiku chia sẻ:  “Khi giải phóng chúng tôi thấy rất là phấn khởi, bao nhiêu năm trong chiến  tranh như vậy bây giờ được giải phóng  cả nước vui mừng. Kể cả dân ở đây lúc giải phóng dân rất khổ, nhà cửa lụp xụp, trên chỗ chiến tranh là mốt đống tro tàn phải phục hồi rất lâu. Khi mà giải phóng xong thì tỉnh Gia Lai mới thành lập ban quân quản và có chủ tịch quân quản để rồi dần dần phục hồi lại, ổn định cuộc sống của Nhân dân, tiến hành sửa chữa một số công trình công cộng.”

 Sau 50 năm giải phóng, để đạt được những thành quả như hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Pleiku đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy những tiềm năng, thế mạnh cũng như khơi dậy các nguồn lực của địa phương, đưa nền kinh tế tăng trưởng ngày càng cao, Năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất  của thành phố Pleiku đạt 10,73%; thu nhập bình quân đầu người đạt 128 triệu đồng/người/năm; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12%. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng nông thôn luôn được đầu tư quan tâm xây dựng, đến nay thành phố có 100% km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% hệ thống điện trên địa bàn các xã đạt chuẩn theo quy định.

Ông Phan Kỳ –  Hội viên chi hội 6, Hội Cựu chiến binh phường IaKring, TP.Pleiku cho biết: “Hồi đó là hỗn loạn, dân họ còn sợ mình, họ ở trong nhà đóng cửa không, cuối cùng họ đứng ở trong họ dòm ra, sau đó họ mới nô nức xuống đường tham gia. Đường xá hồi đó hẹp lắm bây giờ mới đúng là thành phố, hồi đó bóng điện đâu có, có nhóm điện, bây giờ cả tỉnh cả làng điện, đường xá khang trang, giờ đường xá rộng rãi hết. Tôi mong muốn sao tuổi trẻ bay giờ vươn lên mạnh mẽ, vì giờ tuổi trẻ không vươn lên kịp là lạc hậu liền cho nên mong muốn các cháu tham gia tiếp nối để mà vươn lên trong thời kì này.”

Ngày 17/3/1975 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố Pleiku nói riêng, đánh dấu chặng đường đấu tranh kiên cường, bền bỉ để giành độc lập, tự do và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp nối truyền thống của dân tộc, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung đột phá vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: đầu tư, quảng bá, liên kết để phát triển du lịch; chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nền tảng vững chắc để TP.Pleiku tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới và hội nhập.

Ông Trịnh Duy Thuân – UVBTV Tỉnh uỷ – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku  trao đổi: “Năm 2025 thì cũng là  năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì trước hết là phải lãnh đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Trung ương và nâng cao chất lượng của hoạt động tổ chức sở đảng, đảng viên và đặc biệt là  vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi công vụ và lãnh đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới; khắc phục những cái hạn chế, khuyết điểm, phát huy những thành tích đạt được để trong năm 2025 và những năm tới tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.”

 Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, sức vươn mình mạnh mẽ của thành phố Pleiku hôm nay là niềm tin, động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP.Pleiku tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vững bước đi lên trên con đường đổi mới và phát triển. Quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển toàn diện, bền vững, là vùng động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn tỉnh Gia Lai./.

 Hồng Nguyệt – Bá Bính

Trả lời