Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 79 Mùa thu sau Cách mạng Tháng 8 thành công, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn cùng chung sức đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tám lịch sử, khắp các nẻo đường trên địa bàn thành phố Pleiku rực rỡ cờ hoa. 79 năm đã trôi qua nhưng trong lòng mỗi người con đất Việt nói chung, người dân tp Pleiku nói riêng luôn tự hào khi nhớ về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phát huy truyền thống Anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP.Pleiku đã đoàn kết, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Ông Đoàn Châu Bảy – Tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Sau Cách mạng Tháng 8 năm 45 đến nay cũng đã 79 năm rồi, thay đổi đối với Pleiku, Gia Lai này thì thay đổi lớn cũng như cả nước. Chúng ta đã giải phóng được quê hương, bắt tay vào xây dựng kinh tế củng cố lực lượng chính trị ngày càng phát triển. Trước đây ở thành phố này làm gì có đường nhựa cho sáng sủa như thế này. Bây giờ xóm làng mọc lên, giải quyết được sinh hoạt đời sống của Nhân dân cho đến nay dân đã phát triển kinh tế, đời sống.”
Đặc biệt những năm gần đây, thành phố Pleiku đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng; tốc độ giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm hơn 10%, thương mại – dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 18%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm; Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,24%.
Ông Nguyễn Tín – Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Phường cũng đã tập trung để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chi tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế thì cũng đã thu ngân sách thì hiện nay trên địa bàn đã thu được 78% theo khách thành phố giao, công tác kiểm tra hạ tầng đô thị cũng được đồng bộ triển khai. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đặc biệt là công tác chăm sóc đám lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, những năm qua, thành phố Pleiku khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện năng lực triển khai các dự án đầu tư; thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; phát triển đồng đều các lĩnh vực văn hóa-xã hội. Qua đó góp phần xây dựng TP. Pleiku phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, là vùng động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn tỉnh.
Ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku trao đổi: “Thành phố tập trung thực hiện các nghị quyết đại hội 12 đã xác định, trong đó quan trọng nhất là 4 chương trình trọng tâm đã được nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ thành phố xác định bao gồm chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chương trình thứ 2 là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố đây cũng là mục tiêu xuyên suốt cả nhiệm kỳ và những năm vừa qua cũng đã triển khai tương đối có kết quả. Chương trình lớn thứ ba là huy động các nguồn lực để chỉnh trạng hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Và tiếp tục giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra thành phố tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”
Tiếp bước trên con đường vinh quang của Đảng, thành phố Pleiku hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều gam màu tươi sáng. Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với vị trí trung tâm khu vực “Tam giác phát triển” của vùng Tây Nguyên.
Hồng Nguyệt – Duy Tín