Pleiku khắc phục khó khăn nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid 19

Cập nhật 07/7/2022, 16:07:18

Thời gian qua, thành phố Pleiku đã triển khai nhiều đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid – 19, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác này vẫn còn gặp không ít những trở ngại. Vì vậy, thành phố đang từng bước khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, tăng miễn dịch cộng đồng.

Thời gian qua, thành phố Pleiku đã triển khai đồng loạt các đợt tiêm chủng trong cộng đồng. Tuy nhiên, tốc độ tiêm vắc xin mũi nhắc lại trên địa bàn còn chậm bởi còn một số khó khăn, vướng mắc như: việc thực hiện tiêm một số lượng lớn vắc xin trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị chưa kịp hoàn thiện, lực lượng y, bác sĩ còn mỏng…

Bác sĩ Trần Duy Khánh – Khoa Kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Y tế thành phố Pleiku cho biết: “Hiện nay, tình hình chung của ngành y tế Gia Lai cũng như cả nước đó là thiếu nhân lực y tế, đặc biệt là đối với khối y tế cơ sở thì thiếu lực lượng bác sĩ, nhân viên rất là nhiều cho nên công tác tiêm chủng làm tổ chức tiêm chủng gặp khó khăn như công tác khám, theo dõi sau tiêm, triển khai tiêm. Thứ 3 là sự phối hợp của các cấp, ban, ngành thì cũng cần sự quan tâm hơn của chính quyền địa phương, đặc biệt cũng cần sự phối hợp của các cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố. Khâu quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân thì cũng cần sự tuyên truyền của chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã hội để người dân biết được đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Bên cạnh đó, với tâm lý tình hình dịch bệnh đã lắng xuống, người dân cơ bản đã tiêm đủ 2 – 3 mũi vắc xin và cho rằng bản thân đã có miễn dịch nên không mặn mà với việc tiêm mũi nhắc lại, mũi tăng cường.  Đồng thời, nhiều phụ huynh còn e ngại về phản ứng sau tiêm, lo sợ ảnh hưởng lâu dài của vắc xin đến sức khỏe của trẻ. Nắm bắt điều đó, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân vào hiệu quả phòng ngừa Covid-19 của vắc xin là cần thiết đối với tất cả các đối tượng từ 5 tuổi trở lên, đặc biệt là những người có bệnh nền, người cao tuổi và trẻ em.

Bà Huỳnh Thị Hạnh – Tổ dân phố 4 – phường Trà Bá – TP. Pleiku cho biết: “Người lớn cũng qua thời gian chích ngừa đủ 3-4 mũi rồi. Tâm lý của tôi lúc đầu cũng sợ và bỡ ngỡ thật, rất hoang mang nhưng sau khi cháu chích ngừa mũi 1 rồi cháu cảm thấy bình thường thì tôi cũng vui vẻ cho cháu đi chích ngừa mũi 2. Sau khi các cháu được chích ngừa mũi 2 rồi thì cũng tăng được miễn dịch cho cộng đồng”.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, tỷ lệ tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Pleiku đạt 84,7%; số trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 đạt tỷ lệ 103%, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid 19 mũi 2 đạt 24,7%. Thời gian tới, thành phố Pleiku tiếp tục nỗ lực trong công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả của việc tiêm chủng, trong đó rà soát và lập danh sách, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid- 19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng tiêm chủng khi đến lịch. Đặc biệt, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ em từ 5 tới 17 tuổi.

Ông Võ Phan Duyệt – Chủ tịch UBND phường Diên Hồng – TP. Pleiku cho biết: “Ở góc độ của phường tiếp tục chỉ đạo cho tổ Covid cộng đồng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân tiếp tục tiêm mũi 4 để phòng ngừa Covid với biến thể mới hiện nay nhằm phòng chống Covid, làm sao đảm bảo trên địa bàn phường không còn người bị nhiễm Covid. Mỗi tổ dân phố hiện nay cũng đã thành lập Zalo khu dân cư và trên cơ sở đó tuyên truyền văn bản của UBND phường đến tận người dân trong khu dân cư đều nắm được chủ trương của phường về kế hoạch tiêm Covid – 19 trong thời gian đến”.

Dịch Covid – 19 được dự báo sẽ xuất hiện biến thể mới với những nguy cơ khó lường, do đó, vắc xin tiếp tục được xem là “vũ khí chiến lược” quyết định trong phòng chống Covid-19./.

CTV Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời