Trong những năm qua, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn TP.Pleiku luôn quan tâm, đẩy mạnh việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; góp phần thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Để phong trào được lan rộng, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia, nâng cao tinh thần tự học của mỗi người.

Dòng họ Tô là 1 trong 3 dòng họ có truyền thống hiếu học tại xã An Phú, Thành phố Pleiku. Đứng đầu dòng họ, mặc dù tuổi khá cao nhưng ông Tô Thự luôn tìm tòi, nghiên cứu thông qua sách, báo, tivi. Cùng với đó, ông luôn nhắc nhở con cháu phấn đấu học tập để có việc làm ổn định. Để khuyến khích tinh thần học tập của con cháu, dòng họ đã thành lập Quỹ Khuyến học với số tiền hơn 100 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Hàng năm, dòng họ dùng tiền lãi để khen thưởng cho các cháu học giỏi, các cháu đậu vào các trường cao đẳng, đại học và tạo điều kiện cho các gia đình vay thêm mua sắm sách vở, đóng tiền học cho con khi vào đầu năm học mới.
Ông Tô Thự – Trưởng tộc dòng họ Tô ở xã An Phú cho biết: “Quyết tâm của gia đình con cháu nuôi ăn học tới nơi tới chốn, không để đứa nào thất học bỏ học dang dở. Bây giờ, con cái đứa nào cũng có bằng cấp, công việc làm ổn định.”
Cũng tham gia phong trào, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã An Phú, Thành phố Pleiku đã có nhiều hoạt động trong việc đầu tư các trang thiết bị nghe, nhìn phục vụ học tập cũng như thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh, giáo viên để động viên vận động học sinh bỏ học giữa chừng đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, cá nhân giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Tuyết – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã An Phú, Thành phố Pleiku cho biết: “Trong những năm qua nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phổ biến các nội dung của Hội Khuyến học đến toàn thể các giáo viên và công nhân viên. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cũng như giáo viên trong nhà trường nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập hoặc các em có thành tích xuất sắc có những kết quả tốt hơn.”
Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ngày càng thu hút nhiều cá nhân, đơn vị đăng kí tham gia. Toàn thành phố hiện có hơn 26 ngàn gia đình tham gia xây dựng gia đình học tập, 184 thôn, làng, tổ dân phố tham gia xây dựng cộng đồng học tập, 8 dòng họ tham gia dòng họ học tập và 48 đơn vị trường học tham gia xây dựng đơn vị học tập.
Ông Nguyễn Hồng Trinh – Phó trưởng phòng Giaó dục & Đào tạo thành phố Pleiku cho biết: “Xây dựng tốt dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập cấp xã thì sự đóng góp của nhân dân, xã hội đối với vấn đề học tập của các cháu rất lớn. Những em nghèo hiếu học, những em hoàn cảnh, cơ nhỡ đều có cơ hội học và giúp đỡ.”
Để phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện có hiệu quả, Hội Khuyến học Thành phố Pleiku đã đề ra những phương hướng cụ thể đến năm 2020. Cùng với đó, Hội luôn chú trọng đến vận động, phát triển hội viên góp phần thực hiện nhiệm vụ học tập ở cơ sở ngày càng bền vững.
Thúy Diện ,Đặng Trà