Nếu phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” là sự đóng góp về mặt đạo đức, tinh thần thì Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là sự đóng góp thiết thực về mặt vật chất dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là một trong những hoạt động được Hội chữ thập đỏ phường Trà Bá, TP Pleiku triển khai thường xuyên và tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng.
Đợt hỗ trợ gạo định kỳ hàng tháng của Hội Chữ thập đỏ phường Trà Bá cho những hộ khó khăn trên địa bàn là hoạt động nổi bật để hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động.
Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng cuộc vận động đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của mình, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội…
Ông Nguyễn Tăng Triết – Chủ tịch Hội CTĐ phường Trà Bá, TP Pleiku cho biết: “Về phong trào này, Hội CTĐ phường chúng tôi đã triển khai từ năm 2010, bước đầu chỉ vận động được 01 hộ giúp cho 10 hộ khó khăn trên địa bàn phường. Đến nay vận động được 11 nhà tài trợ, giúp cho 31 hộ khó khăn, nhằm hỗ trợ thêm một phần để XĐGN Chúng tôi thực hiện theo chương trình của CTĐ là “cầu nối yêu thương”, làm trung gian để mình vận động xin của người có cho người không có, khó khăn hiện nay là điều kiện kinh tế và công việc của các doanh nghiệp, nhà tài trợ có phần khó khăn.”
Cách làm của Hội Chữ Thập đỏ phường Trà Bá là thường xuyên khảo sát, điều chỉnh, cập nhật hồ sơ những biến động về các các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp, như: hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật…, lấy đó giới thiệu “địa chỉ nhân đạo” và minh chứng để các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiềm năng quan tâm tham khảo.
Ông Trần Công Danh – Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá, TP Pleiku trao đổi: “Thời gian qua, UBND phường Trà Bá đã chỉ đạo Hội CTĐ phường thường xuyên chăm lo các trường hợp khó khăn trên địa bàn, thông qua PT chữ thập đỏ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, và cũng thông qua phong trào phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, để đảm bảo mọi người dân được chăm lo, ổn định đời sống. Thời gian tới, UB phường triển khai cho hội CTĐ và TDP, làng quan tâm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân; bên cạnh đó địa phương cũng kêu gọi bà con lối xóm chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ các trường hợp khó khăn.”
Thông qua cuộc vận động, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, bất hạnh được cộng đồng quan tâm, trợ giúp kịp thời. Hội CTĐ phường Trà Bá đã thể hiện được vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động nhiều ý nghĩa này còn tạo được sự lan tỏa, khơi gợi và phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương
Minh Thanh – Minh Thanh