Phường Chi Lăng đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Cập nhật 04/10/2024, 16:10:17

Nằm ở vùng ven TP. Pleiku, phường Chi Lăng có 9 thôn, làng, tổ dân phố với gần 20% dân số là người DTTS. Để giúp các hộ nghèo, nhất là hộ nghèo là người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, bên cạnh phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, phường Chi Lăng còn huy động các nguồn lực nhằm đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ sinh tế cho hộ nghèo. Nhờ vậy số hộ nghèo không chỉ giảm rõ rệt qua từng năm mà nhiều hộ còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, sinh hoạt để không ngừng vươn lên xây dựng gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Căn nhà mới kiên cố từng là mơ ước của gia đình chị H’Hyum – 1 trong những hộ nghèo ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng. Ước mơ của vợ chồng chị đã sớm trở thành hiện thực khi cuối năm 2023, ngoài 40 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Chương trình Giảm nghèo bền vững, UBND phường Chi Lăng ủng hộ 5 triệu đồng, vợ chồng chị còn được ngân hàng, bà con họ hàng cho vay hơn 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng chị đã cố gắng làm lúa đạt năng suất, đồng thời chịu khó đi làm thuê với quyết tâm thoát nghèo trong năm nay.

Chị H’Hyum – Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku chia sẻ: “Hồi trước mình có nhà tôn rất mệt, không được che nắng che mưa. Bữa nay có được nhà to, mình rất mừng để dạy dỗ con học hành tốt hơn.Gia đình rất muốn thoát nghèo năm nay.”

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình giảm nghèo bền vững, từ năm 2021 đến nay, phường Chi Lăng còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa… hỗ trợ xây dựng mới 15 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng. Trên 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS được hỗ trợ vốn để chăn nuôi, chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước phân tán… với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được hỗ trợ bò, heo giống để chăn nuôi, có thêm thu nhập. Với nhiều mô hình sinh kế được tiếp sức, trợ lực, không ít hộ  đã vươn thoát nghèo bền vững, hạn chế trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng xã hội. Đặc biệt, một số hộ còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Chị M’Lim – Làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, TP. Pleiku chia sẻ: “Gia đình thoát nghèo từ năm 2023. Hiện tại gia đình tôi trồng cà phê, nuôi bò. Mong làm sao kinh tế gia đình càng ngày càng phát triển.”

Ông Trần Văn Xuân – Tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku bày tỏ: “Thoát nghèo thì tôi đã tham gia vào tổ bảo vệ an ninh trật tự năm nay nữa là năm thứ 3. Hiện nay, tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự của Tổ 1.”

Được biết, theo chuẩn nghèo đa chiều, đầu năm 2022, phường Chi Lăng, TP. Pleiku có 25 hộ nghèo, trong đó có 17 hộ nghèo là người DTTS và 35 hộ cận nghèo, trong đó 12 hộ cận nghèo là người DTTS. Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đến cuối năm 2023, toàn phường chỉ còn 07 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,25% và 19 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 0,67% so với số dân trên địa bàn. Năm 2024 , phường Chi Lăng phấn đấu giảm 6 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo.

Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku thông tin: “Các hộ nghèo không chỉ được hỗ trợ theo diện rộng mà còn được hỗ trợ theo nhu cầu thực tế như vốn, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Điều này giúp cho họ phát triển, thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các nhóm tự quản tổ chức giúp nhau thoát nghèo được thành lập, giúp cho những hộ nghèo trong sản xuất và đời sống.”

Với số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm rõ rệt qua từng năm, đặc biệt là tiến tới không còn hộ nào nghèo không chỉ giúp phường Chi Lăng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà còn góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Qua đó chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP.Pleiku giai đoạn 2021-2025.

Thiên Thanh – R’Piên

Trả lời