Phục dựng lễ hội – Đánh thức tiềm năng du lịch

Cập nhật 29/12/2023, 10:12:12

Gia Lai là vùng đất có nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Thực hiện chủ trương bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh hoạt động phục dựng, bảo tồn nét văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch của địa phương. Đây chính là điểm nhấn tạo nên nét đặc trưng riêng và sự bứt phá mạnh mẽ cho du lịch Gia Lai.

Từ sớm, đoàn nghệ nhân người Bahnar đến từ huyện Đak Pơ đã xúng xính trong những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống để chuẩn bị cho buổi phục dựng lễ cúng mừng năm mới. Đối với đoàn nghệ nhân, buổi làm lễ lần này hết sức đặc biệt bởi đoàn được biểu diễn ở Bảo tàng tỉnh Gia Lai với đông đảo người xem. Mỗi nghệ nhân đều cảm thấy hồi hộp, háo hức nhưng cũng rất tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Chị Đinh Thị Hương – Xã Ya Hội, huyện Đak Pơ vui vẻ nói: “Được biểu diễn trước đông người như thế này mình rất vui và hào hứng. Rất vui vì văn hóa của dân tộc mình được nhiều người biết đến.”

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng tinh thần trong sự phát triển bền vững, đồng thời huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế riêng trong lĩnh vực văn hóa để phát triển du lịch, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai phục dựng các nghi thức, lễ hội như: Lễ mừng lúa mới, Lễ mừng nhà rông mới, Lễ cúng bến nước, Lễ cầu mưa, Lễ bỏ mả, Lễ cưới truyền thống… Chính sự chung tay gìn giữ, bảo tồn các lễ hội đã tạo sức lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa. Trong quá trình đó, ý thức của người dân trong việc gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc được nâng cao; đặc biệt, nhiều thôn, làng đã từng bước biến những giá trị văn hóa truyền thống trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP. Pleiku cho biết: “Việc tổ chức các lễ hội truyền thống văn hóa luôn được quan tâm. Thông qua việc tổ chức các lễ hội truyền thống góp phần quảng bá hình ảnh, con người Pleiku đến du khách tỏng và ngoài nước.”

Với những nỗ lực trong công tác bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, hoạt động du lịch-dịch vụ của tỉnh Gia Lai đã có bước chuyển biến và phát triển tốt. Riêng trong năm 2023, tổng lượt khách đến Gia Lai đạt 1.200.000 lượt, tăng 25% so với năm 2022, vượt 9% chỉ tiêu kế hoạch 2023, trong đó: khách quốc tế đạt trên 9.500 lượt, khách nội địa đạt trên 1.190.500 lượt; tổng thu du lịch ước đạt 790 tỷ đồng. Du khách đến với Gia Lai, được hòa mình vào không gian văn hoá đầy màu sắc, được tìm hiểu, trải nghiệm từ các hoạt động văn hóa, lễ hội cùng người dân địa phương hết sức thú vị.

Ông Lê Đình Quyến – Xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi đến đây thấy rất thích. Tôi rất mong muốn tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội như thế này để không những trong tỉnh mà toàn quốc đến tham quan.”

Anh Nguyễn Hoàng Phúc – Phường Hội Phú, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi thấy rất đặc sắc, đông vui mong muốn quáng bá được du lịch Gia Lai nhiều hơn nữa.”

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Bám sát chủ trương, quan điểm, tỉnh Gia Lai cũng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Tiềm năng, thế mạnh về văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh được xem là kho báu để khai thác du lịch. Để biến tiềm năng, lợi thế thành cơ hội phát triển, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực trong công tác bảo vệ, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa trong hoạt động du lịch và hoạt động khai thác du lịch. Từ đó phát triển du lịch bền vững, tạo điểm nhấn cho du lịch Gia Lai, qua đó góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Gia Lai.

Nhâm Dung – Phi Long

Trả lời