Phục dựng Lễ cúng cầu mưa của người Jrai

Cập nhật 21/5/2020, 15:05:05

Lễ cầu mưa là nét văn hóa độc đáo và cũng là một trong những lễ hội lớn của người Jrai ở Tây Nguyên, với ước mong mang lại cuộc sống ấm no cho buôn làng. Vừa qua, tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã phối hợp với Trung tâm VH-TT-Thể thao huyện Ia Grai tổ chức phục dựng đầy đủ, sinh động nghi lễ độc đáo này.

Để lễ cầu mưa được phục dựng nguyên bản, đúng với phong tục truyền thống của người Jrai, làng Opếch đã huy động sự tham gia của cả cộng đồng. Từ trang phục, các vật lễ cúng Yàng đến những món ăn cộng cảm của cả cộng đồng đều được bà con chuẩn bị chu đáo.

Ông Siu Ing, làng Opếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Truyền thống rất là quan trọng, bà con cùng đóng góp có hộ là lon gạo, 1 ghè rượu rất là đầy đủ, chung vui với nhau.  Cúng là để cầu mưa, thần linh phù hộ; bà con đoàn kết cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế”.

Khi ánh mặt trời dần đứng bóng, cũng là lúc đồ cúng chuẩn bị xong, rượu ghè đã đủ. Thầy cúng bắt đầu lời khấn, mời các vị thần linh về chung vui với dân làng; cầu mong Yàng bảo trợ, ban cho mưa thuận, gió hòa; mùa màng bội thu, bà con dân làng có cuộc sống đủ đầy, an vui.

Trước sự chứng kiến của dân làng, chính quyền địa phương và đông đảo du khách những nghi lễ tạ ơn thần núi, tạ ơn mẹ rừng; dâng lễ cúng Yàng đã được tái hiện với vẻ nguyên, sơ vốn có từ ngàn đời nay.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết: “Chúng ta là người hậu thuẫn, còn chủ thể vẫn là bà con thực hiện. Như lễ cầu mua thì bà con gần như giữ nguyên bản truyền thống. Qua việc phục dựng như thế này, không chỉ bảo tồn văn hóa hiện hữu chúng ta  nhìn thấy mà còn có những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp khác trong cộng đồng mà bà con sẽ hiểu, và gìn giữ, bảo tồn tốt hơn”.

Phục dựng, tái hiện lễ cầu mưa của người Jrai là dịp để bà con ở các buôn làng được gặp gỡ, giao lưu gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, độc đáo của người Tây Nguyên. Bên cạnh đó, sẽ góp phần quảng bá, thu hút các doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng của địa phương trong phát triển du lịch./.

Kim Ngân, Mạnh Hà

Trả lời