Phú Thiện từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Cập nhật 11/11/2024, 16:11:04

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương, thời gian qua, huyện Phú Thiện đã ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và xem đây là nhiệm vụ then chốt, tạo đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2023, cầu bắc qua sông Ayun vào xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện giờ đây không chỉ giúp người dân thoát khỏi cảnh bị chia cách vào mỗi mùa mưa, mà việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản luôn được thông suốt… Nhờ có cây cầu mới xây dựng mà đời sống của người dân trong vùng đã từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Đức Á – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện nói: “Từ khi làm cây cầu đây thì đường giao thông thấy quá tốt luôn. Đi lại an toàn, thông thương hàng hóa cũng tốt nữa.”

Ông Phạm Tiến Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Sau khi được đầu tư cây cầu thì hiện nay Nhân dân đi lại rất thuận tiện, vận chuyển hàng nông sản thì đã giảm được rất nhiều chi phí, giúp cho địa phương, bà con rất nhiều, góp phần giúp xã phát triển kinh tế-xã hội ngày một tốt hơn.”

Huyện Phú Thiện xác định, để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhanh và bền vững thì việc ưu tiên nguồn vốn để phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, từ nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, từ năm 2021 đến năm 2024, huyện Phú Thiện đã dành hơn 183,5 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông; riêng năm 2024 là hơn 46,4 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Hiếu – Trưởng phòng  Kinh tế – Hạ tầng huyện Phú Thiện cho biết: “Đối với hạ tầng giao thông thì xác định đến thời điểm này thì đối với tuyến đường trục xã đã đảm bảo bê tông hóa 100%. Đảm bảo đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã không còn lầy lội vào mùa mưa và đủ điều kiện để đạt chuẩn nông thôn mới.”

Ông Phạm Văn Lượng – Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phú Thiện trao đổi: “Trong thời gian tới thì Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện giao kế hoạch vốn năm 2025 cho các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và các dự án thuộc các chương trình MTQG đã được phê duyệt ở kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thứ 2 nữa là rà soát, tham mưu, ưu tiên kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các dự án có tính chất kết nối giữa liên huyện, kết nối trung tâm huyện với các xã.”

Cùng với tuyến Quốc lộ 25 qua địa phương được Trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng đồng bộ thì việc huyện Phú Thiện ưu tiên nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao thông mang tính kết nối cao sẽ góp phần quan trọng giúp địa phương tăng tốc trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

Trả lời