Phú Thiện: Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp     

Cập nhật 28/2/2019, 07:02:36

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện đã xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục, đặc biệt là với trẻ dưới 16 tuổi. Thực tế này cho thấy, nếu như không có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc tuyên truyền, nâng cao công tác giáo dục giới tính để trẻ để chủ động phòng ngừa xâm hại tình dục thì sẽ rất khó có thể lường hết mọi hiểm họa có thể xảy ra.

Lợi dụng sự quan biết với em N qua mạng xã hội, tối ngày 9.1 vừa qua, Trịnh Xuân Lập (sinh năm 2001) và Hoàng Văn Bình (sinh năm 1998) cùng trú tại làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện đã bàn bạc, rủ N đi chơi, sau đó đe dọa rồi thay nhau thực hiện thực hiện hành vi đồi bại. Vào thời điểm này, N đang là học sinh lớp 8. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Phú Thiện đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Đối tượng Trịnh Xuân Lập  tỏ ra hối hận với tội lỗi mà mình gây ra: “Thấy em sai rất nhiều, tại vì việc làm đó ảnh hưởng đến cuộc đời của N, rồi cuộc đời em không biết sau này sẽ ra sao”.

Theo Công an huyện Phú Thiện cho biết: Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, tại địa phương đã liên tiếp xảy ra 3 vụ xâm hại tình dục, trong đó có 2 vụ người bị xâm hại dưới 16 tuổi. Điều đáng nói, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, sự buông lỏng quản lý giáo dục từ gia đình và thường ham chơi, đua đòi để sau đó gây án.

Thiếu tá Bùi Đức Thụy – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giáo dục giới tính cho trẻ cũng như nâng cao cách phòng chống xâm hại, tăng cường biện pháp quản lý giáo dục con cái. Cùng với đó trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các ngành, các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”.

Ngoài vai trò của lực lượng Công an trong công tác phát hiện, đấu tranh đối với loại tội phạm này, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đặc biệt các bậc phụ huynh phải trang bị kiến thức cho trẻ có thể tự bảo vệ trước những kẻ có hành vi xâm hại.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời