Phú Thiện thành công trong việc mở rộng cánh đồng lúa mẫu lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 28/2/2019, 09:02:14

 Lúa là 1 trong 5 loại cây trồng chính được tỉnh Gia Lai xác định để xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phú Thiện được ví như vựa lúa không chỉ của Gia Lai mà còn cả vùng Tây Nguyên, trong những năm qua huyện đã ưu tiên đưa các giống lúa giống lúa mới vào sản xuất, đồng thời thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn một giống, từ đó mang lại nhiều kết quả tích cực. Và một trong những kết quả rất đáng ghi nhận đối với huyện Phú Thiện là phát triển, mở rộng được cánh đồng lúa lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số,qua đó góp phần giúp bà con thay đổi thói quen canh tác, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống nhờ cây lúa nước 2 vụ.

Cánh đồng lúa mẫu lớn một giống TH6 thuộc làng Kte, xã Ia Yeng. Năm nay là năm thứ 2 bà con chuyển sang canh tác theo cánh đồng mẫu lớn. Rút kinh nghiệm năm trước, vụ này bà con đã quen với kỹ thuật canh tác mới nên hiện tại cây lúa phát triển tốt, quản lý được tình trạng sâu bệnh hại, vì thế bà con rất phấn khởi và đang kỳ vọng về vụ lúa mới thắng lợi.

Anh Siu Đoét, làng Kte, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: Bà con ở đây rất thích giống lúa TH6 này, năng suất cao, ít sâu bệnh.

Anh Ksor Bé, làng Kte, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “So với các giống lúa trước đây, giống này được hơn, năng suất cao, giá bán cũng cao hơn”.

Với lợi thế về nguồn nước dồi dào, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây lúa, việc thực hiện thành công mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn một giống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  không chỉ góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Sau 2 năm thực hiện theo cánh đồng mẫu lớn, đến nay bà con đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã quen với kỹ thuật canh tác mới và hiệu quả mang lại cũng khá tích cực. Nhờ năng suất, chất lượng tăng hơn so với trước đây nên điều kiện kinh tế của nhiều hộ cũng được nâng lên, không chỉ đảm bảo lương thực trong gia đình, hiện nay còn có dư để xuất bán ra bên ngoài”.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay huyện Phú Thiện gieo sạ  được hơn 6.000 hecta lúa nước, trong đó có 1.200 hecta phát triển theo mô hình mẫu lớn với tổng số 23 cánh đồng, tăng 2 cánh đồng so với năm ngoái Riêng vùng đồng bào dân thiểu số chiếm khoảng 40% tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của huyện Phú Thiện về thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế  của cây lúa trên địa bàn, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Mai Ngọc Quý – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa  phương tiếp tục  mở rộng cánh đồng mẫu lớn, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ngày càng nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế của cây lúa trên địa bàn”.

Là địa phương thuần nông của tỉnh Gia Lai, thừa hưởng một vùng chuyên canh cây lúa rộng lớn với hơn 6.000 ha, có công trình thủy lợi Ayun Hạ với sức tưới 13.500 ha, huyện Phú Thiện được ví như vựa lúa không chỉ của Gia Lai mà còn cả vùng Tây Nguyên. Với định hướng phát triển cây lúa mà huyện Phú Thiện đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện, thương hiệu Lúa Phú Thiện sẽ trở thành mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Hồng Uyên,  Minh Trí

 

 

Trả lời