Phú Thiện là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Do đó, hàng năm, địa phương đều chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào mùa mưa, bão.
Trung tuần tháng Tư vừa qua, 1 trận lốc xoáy với cường độ mạnh đã gây thiệt hại 62 ngôi nhà ở thôn Plei Kte lớn B (xã Ia Yeng); trong đó có 3 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
Dù đã gần 3 tháng, song chị Nay H’Máp vẫn còn thấy sợ khi chứng kiến ngôi nhà sàn 2 gian của gia đình mình dù được làm kiên cố song vẫn bị gió lốc cuốn bay đi gần 20 m.
Chị Nay H’Máp – Thôn Plei Kte lớn B, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện nói: “Trước đến giờ là chưa thấy lốc xoáy mạnh như vậy; mưa đầu mùa đã làm bay mất căn nhà nên cũng mong mọi người khi dựng căn nhà thì nên dựng cho chắc chắn để tránh bị thiệt hại.”
Theo lãnh đạo UBND xã Ia Yeng: Từ trước đến nay trên địa bàn xã chỉ xuất hiện giông, lốc nhẹ làm tốc mái một số ngôi nhà nên người dân còn tâm lý chủ quan. Qua trận gió lốc mạnh vừa qua, địa phương đã tăng cường hơn các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan; nhất là nâng cao ý thức tự phòng, tránh cho người người dân.
Ông Nguyễn Văn Tỵ – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cho biết: “UBND xã cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến với bà con nhân dân về việc chủ động hơn nữa trong việc ứng phó, khắc phục với các hiện tượng thời tiết cực đoan; đồng thời, tiến hành kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT&TKCN và phân công cho các thành viên phụ trách từng thôn, làng; kiểm tra lại trang thiết bị, phương tiện.”
Huyện Phú Thiện là địa bàn có địa hình tương đối phức tạp với đồi núi, nhiều khu vực trũng thấp, cùng hệ thống sông, suối dày đặc nên thường chịu tác động lớn của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Riêng trong năm 2022, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện là hơn 15,6 tỷ đồng. Do đó, công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai luôn được địa phương đặc biệt chú trọng.
Ông Bùi Trọng Thành – Trưởng phòng NN&PTNT, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Thiện trao đổi: “Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện và cấp xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo đi vào hoạt động có hiệu quả; đồng thời rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để có phương án bổ sung và chuẩn bị. Mặt khác, đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nhất là để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.
Thời tiết năm nay tiếp tục được dự báo là khó lường và hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, lũ năm 2023. Do đó, huyện Phú Thiện và các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan là rất cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do thiên tai gây ra.
Đức Hải – R’Piên