Phú Thiện: Tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công tiếp cận chức năng dịch vụ.

Cập nhật 07/6/2019, 08:06:11

Việc huyện Phú Thiện giao thêm nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập được đánh giá là khá mạnh dạn, giúp cho các đơn vị này có sự chuẩn bị cần thiết, chủ động tiếp cận dần với chức năng dịch vụ. Đây cũng là bước đi hợp lý của huyện Phú Thiện trong lộ trình sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu quả và từng bước tiến tới giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo qui chế tổ chức và hoạt động thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Thiện là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND huyện, tự chủ một phần chi thường xuyên.

Đối với chức năng tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi thú y, khuyến nông, trồng trọt bảo vệ thực vật…thì trung tâm khá tự tin. Tuy nhiên, đối với chức năng dịch vụ thì trung tâm chưa định hình được phương án thu, chi; nhất là việc sử dụng nguồn thu từ dịch vụ trong việc cải thiện thu nhập, khuyến khích viên chức phát huy năng lực chuyên môn.

Ông Phan Văn Vinh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết: “Không có VB nào hướng dẫn làm dịch vụ như nào, dù trung tâm có 3 hướng về dịch vụ, đó là khuyến nông, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y.  Hiện tại, trong QĐ 591 của tỉnh thì giao tự chủ một phần của chăn nuôi thú y và bảo vệ thực vật thôi; còn các dịch vụ khác, hiện tại đơn vị đang định hướng thôi chứ chưa triển khai tới nơi được”.

 Sắp tới, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Phú Thiện sẽ thực hiện thêm chức năng cung ứng vật tư nông nghiệp, giống vật nuôi, cây trồng,liên kết tiêu thụ sản phẩm… Rõ ràng hoạt động dịch vụ của trung tâm khá đa dạng. Đây chính là cơ hội để trung tâm trở thành cầu nối tin cậy giữa nông dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Truyền thanh – Truyền hình vốn dĩ là đơn vị sự nghiệp thuần túy, kinh phí hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách. Tuy nhiên, sau sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, đơn vị này được giao thêm nhiệm vụ mới. Đó là quản lý và khai thác nhà khách, nhà ăn liên cơ của huyện. Nhiệm vụ khá mới mẻ này đặt ra cho trung tâm phải tính toán, cân nhắc…

Ông Hoàng Ngọc Điệp – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Ngoài chức năng nhiệm vụ của TT thì huyện mới giao thêm một nhiệm vụ mới. Đó là quản lý, vận hành khu liên cơ nhà khách, nhà ăn của huyện. Lĩnh vực này chúng tôi cũng đang nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan để sắp tới tham mưu cho UBND huyện phương án để làm sao đưa vào sử dụng vận hành hiệu quả nhất”.

Giao thêm nhiệm vụ có chức năng dịch vụ là bước đi đầu tiên để các đơn vị sự nghiệp công tiếp cận là bước đi mạnh dạn của huyện Phú Thiện. Ngoài việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn thì định hướng về tự chủ cũng khá rõ ràng.

Ông Rơ Chăm La Ni – Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước mắt vẫn sử dụng quĩ lương của các đơn vị như trước đây, sau sáp nhập thì có bổ sung thêm nhiệm vụ. Hiện nay cũng giao thêm cho các trung tâm này làm thêm dịch vụ.  Hiện nay chúng tôi cũng giao một phần về cơ chế thu phí để bù vào quĩ lương. Các nhiệm vụ khác thì giao theo Nghị quyết của HĐND huyện. Tôi nghĩ thời gian trước mắt hoạt động như vậy là tạm ổn. Sau này thì cũng phải có cơ chế giao nhiệm vụ rõ ràng hơn. Tăng cường vai trò QLNN, nâng cao tính chủ động của các đơn vị trong việc làm dịch vụ”.

Theo chia sẻ của lãnh đạo huyện Phú Thiện, việc giao thêm nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập cũng được tính toán khá kỹ, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị  tiếp cận dần với chức năng dịch vụ, chuẩn bị cho lộ trình tự chủ một phần về tài chính khi điều kiện cho phép. Có thể trước mắt nguồn thu còn hạn chế, nhưng với quan điểm lấy thu từ dịch vụ để bù một phần  vào các hoạt động là một hướng đi hợp lý trong bối cảnh đang tiến tới giao quyền tự chủ như hiện nay.

Minh Thanh, Viễn Khánh

Trả lời