Những năm qua sản xuất nông nghiệp của tỉnh liên tục có sự tăng trưởng vượt bậc; năng suất cây trồng, vật nuôi từng bước được nâng lên; chất lượng nông sản được cải thiện theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để có được kết quả đó ngành Nông nghiệp đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ được coi là khâu tạo sự đột phá. Ghi nhận tại huyện Phú Thiện.

Mới đây, huyện Phú Thiện đón nhận tin vui khi lúa, gạo của địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện”. Đây là kết quả đáng ghi nhận của chính quyền, ngành nông nghiệp và người dân địa phương trong nỗ lực nâng cao giá trị cho cây lúa bằng nhiều giải pháp, trong đó then chốt nhất vẫn là tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất. Điều này không chỉ thể hiện ở việc áp dụng cơ giới hóa vào các công đoạn sản xuất mà còn ở việc lựa chọn các bộ giống năng suất, chất lượng cũng như quy trình sản xuất tiên tiến như “3 giảm, 3 tăng” (ICM), sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP… Nhờ vậy, những cánh đồng lớn được xây dựng, các giống lúa có chất lượng cao được đưa vào sản xuất đã góp phần tạo nên bước đột phá, đưa năng suất lúa Phú Thiện đạt bình quân 7 đến 7,5 tấn/ha tăng gấp 7 đến 8 lần so với lúa cạn. Trong đó, có nhiều cánh đồng lớn đạt năng suất đến 10 tấn/ha.
Ông Nay Keng, Làng Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trước đây bà con sản xuất nhỏ lẻ, chỉ trồng các loại giống cũ nên năng suất rất thấp. Nhiều khi làm không đủ ăn. Nhưng mà từ khi được xã vận động đưa các giống lúa mới vào sản xuất như là LH12, TRB 225, OM 4900 thì năng suất tăng lên đáng kể.Bà con sẽ tiếp tục trồng các giống lúa này để có thể nâng cao thu nhập hơn nữa”.
Cùng với cây lúa, KHCN cũng đã được người nông dân nắm bắt và chủ động áp dụng vào sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng và phát triển bền vững. Theo đó, nhiều mô hình sản xuất mới có hiệu quả đã ra đời thay thế cho nhiều diện tích mía kém hiệu quả như mô hình trồng cà tím, trồng sả, cây ăn trái…
Từ tháng 8 năm 2019, gia đình ông Nguyễn Hữu Cần, xã Chư A Thai đã mạnh dạn chuyển đổi 1,2 ha đất trồng rau màu sang trồng cà tím Nhật. Nhờ chú ý quy trình kỹ thuật canh tác, nhất là đầu tư hệ thống tự động, sản phẩm của gia đình ông đảm bảo chất lượng và được Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu( chi nhánh Nha Trang) để xuất khẩu sang Nhật. Hiện nay bình quân mỗi ngày gia đình ông Cần thu được 1 tấn cà tím, với giá thu mua của công ty là 7000đ/kg, trừ các khoản chi phí thu lãi được trên 3 triệu đồng. Mức thu nhập này cao và ổn định hơn nhiều so với việc trồng cây mía hay một số cây trồng lâu đời tại địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Cần, Thôn Kim Môn xã Chư A Thai huyện Phú Thiện nói: “Mô hình này nhanh cho thu hoạch và có công ty đầu tư hết, bao tiêu sản phẩm nữa nên rất yên tâm sản xuất. Đối với trồng cà tím không khó nhưng cần chú ý đúng quy trình kỹ thuật, nhất là không được để thiếu nước”.
Nhờ chú trọng, tăng cường ứng dụng KHCN, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đang được huyện Phú Thiện triển tích cực và đã ghi nhận nhiều kết quả đáng phấn khởi. Do đó, trong hướng phát triển của mình, ngành NN huyện Phú Thiện cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ứng dụng KHCN trong sản xuất của người nông dân để phát triển một cách bền vững.
Ông Mai Ngọc Quý, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện cho biết: “Huyện đã đẩy mạnh mở rộng các hoạt động tập huấn về KHKT cho bà con nông dân, cho nên đến hiện tại, bà con cũng đã nắm bắt kịp thời và chủ động tìm ra những cách sản xuất, hướng làm mới. Chúng tôi đánh giá rất cao trong chuyển biến về mặt chủ động trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến hơn của bà con trên địa bàn./ Về lâu về dài chúng tôi sẽ chủ động việc tham mưu với UBND huyện về tăng cường hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi cũng như nhân rộng các mô hình tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống của bà con”.
Ngô Thanh, Viễn Khánh