Với phương châm giảm nghèo nhanh phải thực chất, đảm bảo giảm nghèo bền vững, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Phú Thiện đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân thay đổi tư duy, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Địa phương đã vận dụng nhiều chương trình, dự án, nhiều chính sách để hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững, nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào nghèo ổn định cuộc sống.
Là hộ cận nghèo mấy năm nay, gia đình chị Rmah BLý và anh Ksor Trái ở tại thôn Plei Mun Măk thiếu phương tiện sản xuất. Ngoài tìm việc làm thuê mỗi ngày, anh chị có 8 sào đất để canh tác lúa nước và mì. Từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đầu năm 2024, anh chị được hỗ trợ 4 con dê. Mừng vui với đàn vật nuôi được cấp, mỗi ngày anh chị luôn dành phần lớn thời gian để chăm sóc đàn dê mau lớn.
Chị Rmah B Lý – Làng Plei Mun Măk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện nói: “Nhà mình mừng vui lắm, nhà nước cho đàn dê để chăn nuôi. Vợ chồng cố gắng chăm sóc, cắt cỏ cho dê ăn. Sau này đàn dê sinh sản có thêm dê con nữa. Vợ chồng cố gắng làm ăn để không còn nghèo nữa.”
Bên cạnh các thành viên, HTX Nông sản an toàn Phú Thiện còn liên kết với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chư A Thai để triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với một số cây trồng theo hướng an toàn, trong đó phổ biến là khoai lang Nhật Bản, lúa nước. Từ các nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện phối hợp với HTX triển khai mô hình sản xuất khoai lang Nhật Bản theo hướng VietGAP. Hỗ trợ người dân vùng DTTS kĩ thuật canh tác và sản xuất nông sản bền vững.
Bà Phan Thị Thanh Huyền – Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện Phú Thiện cho biết: “Ở góc độ cán bộ chuyên môn của phòng, chúng tôi khi triển khai các dự án, mô hình tập trung nhiều hơn vào việc tập huấn, phổ biến kiến thức nông nghiệp cho người dân. Đặc biệt với các mô hình cây, con khi cấp cho người dân đều có cán bộ bám sát và hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân phát triển tốt mô hình, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, thu nhập cho người dân.”
Từ Chương trình 29 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều nội dung các dự án, tiểu dự án với nguồn kinh phí hơn 104 tỷ đồng đã được phân bổ tại địa bàn huyện Phú Thiện. Đặc biệt, các dự án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, hỗ trợ khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào DTTS đã được triển khai, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất bền vững, có sinh kế nâng cao thu nhập.

Anh Rmah Cứ – Làng Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước, xã huyện đã hỗ trợ nhà, bò, bồn nước nữa, nhiều lắm; mình cố gắng làm ăn để không còn nghèo nữa.”
Đến cuối năm 2023, Phú Thiện còn 1.000 hộ nghèo, chiếm 5% tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó hộ nghèo người DTTS chiếm 82,9%, 1.894 hộ cận nghèo, chiếm gần 9,6%. Trong 3 năm gần đây, Phú Thiện giảm tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiêu số bình quân 1,99%/năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số chiếm 63,0%, thu nhập bình quân đầu người là 3,6 triệu đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện trao đổi: “Các hợp phần triển khai cũng đã hỗ trợ thiết thực cho người dân, trong đó có cái hợp phần hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất bằng các mô hình về cây trồng vật nuôi, rồi phát triển trồng trọt, vật nuôi. Triển khai các dự án cấp bò, dê cho người dân. Cơ bản chương trình đã triển khai đúng hướng dẫn và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó đã tạo cho người dân tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.”
Minh Lý – Viễn Khánh