Phú Thiện quan tâm phát triển GD&ĐT

Cập nhật 07/3/2025, 07:03:23

Do xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, trong khi đó người DTTS chiếm tỷ lệ cao nên công tác dạy và học tại một số trường học trên địa bàn huyện Phú Thiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương học trò của các thầy cô giáo, các em học sinh thường hay nghỉ học nay đã đến trường chuyên cần hơn. Không những thế, nhiều em học sinh còn đạt giải cao trong các kì thi họcsinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

Trường Tiểu học Thắng Lợi, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện hiện có 171 học sinh, trong đó có 28 học sinh DTTS, 23 em người Jrai thuộc thôn Thắng Lợi 3. Để học sinh người DTTS đến trường chuyên cần, các thầy cô giáo không chỉ thường xuyên đến nhà vận động đi học mà còn giúp các em có phương tiện đến trường và đồ dùng phục vụ học tập.

Cô giáo Lê Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Lợi, huyện Phú Thiện nói “Cũng rất là may được các cấp quan tâm, Trưởng phòng GD&Đ đi xin cho một số em có xe đạp nên cũng thuận lợi cho các em đi học, rồi chủ tịch xã xin cho 180 cuốn vở, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên rồi các mạnh thường quân đã tặng cho các em rất nhiều suất quà có giá trị. Nhà trường cũng tặng cho các em 24 suất quà tết, các thầy cô thấy học sinh thương đã tự mua giấy, bút, nhãn vở, đồng phục cho học sinh. Chính tôi đã xin bên công ty may 10 bộ đồng phục cho các em đi học.”

Nắm bắt học sinh mỗi trường học sẽ có những thuận lợi và khó khăn riêng, thế nên ngoài việc làm tốt duy trì sĩ số học sinh đến lớp ở những vùng khó khăn; đối với những vùng thuận lợi, các thầy cô giáo tập nâng cao kiến thức cho những em học sinh để tham gia dự thi các giải do huyện, tỉnh tổ chức.

Em Phạm Nguyễn Bảo Nhi – Lớp 9/5, Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện Phú Thiện chia sẻ “Trong cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh vừa rồi em đã đạt Giải Khuyến khích cấp tỉnh trong vòng chung kết.”

Nhà trường đã tiếp bước đam mê của em bằng phương pháp như là ủng hộ cho em trong các phong trào của nhà trường, gia đình ba mẹ đăng kí cho em những khóa học, thầy cô thì có chương trình ôn luyện bổ sung, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trường THCS Trần Quốc Toản là đơn vị đứng đầu của huyện Phú Thiện khi có nhiều học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi do huyện, tỉnh tổ chức và đạt giải thưởng cao.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện Phú Thiện cho biết “Trong năm nay, ngoài môn Tiếng Anh nhà trường cũng đã quan tâm đến các bộ môn khác, đặc biệt là học sinh khối 9 vừa qua tham gia học sinh giỏi cấp huyện đạt giải rất cao, tỷ lệ 50 em học sinh tham gia cấp huyện đạt 30 em trong tất cả môn như KHTN, tiếng Anh, môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.”

Ông Phan Công Đương – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện trao đổi “Trong năm học này cùng với sự cố  gắng của các trường, chỉ đạo sát sao của ngành thì các em học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi do tỉnh, sở tổ chức địa phương đã đạt nhiều giải đáng mừng. Nói chung học kì 1 bước đầu như  vậy là niềm vui lớn cho ngành, chúng tôi lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và cố gắng.”

Trong học kì I năm học 2024 – 2025, huyện Phú Thiện có 01 học sinh đạt giải Khuyến Khích Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh, thi giáo viên giỏi bậc mầm non cấp tỉnh đạt giải Ba và 03 giáo viên đạt giải tổng phụ trách đội giỏi cấp  tỉnh.

Đối với địa phương còn nhiều khó khăn như Phú Thiện, nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế. Nhưng với những thành tích đã đạt được thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Đây là cơ sở quan trọng để thầy và trò các trường học vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều “quả ngọt”./.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời