Năm học 2023 – 2024, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cơ sở giáo dục, nhiều học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế. Qua đó giúp các em yên tâm hơn trong việc học tập khi được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.
Là học sinh người dân tộc Jrai, lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Ksor Hồng Hà, Trường THCS Trường Chinh, huyện Phú Thiện đã được nhà trường và chính quyền địa phương hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế. Nhờ đó, em đã yên tâm hơn trong học tập vì đã được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đối với những học sinh không thuộc diện hỗ trợ, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phụ huynh tham gia Bảo hiểm y tế cho các em.
Em Ksor Hồng Hà – Lớp 7/1, Trường THCS Trường Chinh, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Sau khi được cấp thẻ BHYT thì nếu có đau ốm gì thì em cũng đều không tốn tiền vì đã có BHYT chi trả”.
Thầy giáo Đoàn Văn Hiệp – Hiệu trưởng Trường THCS Trường Chinh, huyện Phú Thiện cho biết: “Phối hợp với chính quyền xã đi vào từng thôn làng, thứ 2 là thông qua các buổi chào cờ nhà trường vẫn lồng ghép vào trong các hoạt động của đội tiếp tục tuyên truyền cho các cháu trong công tác giữ gìn sức khỏe, bao gồm cả vai trò của việc mua BHYT đối với học sinh”.
Luật Bảo hiểm Y tế quy định học sinh là đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm Y tế tại trường học. Nhưng với những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không dễ để thực hiện việc này, nhất là học sinh không thuộc diện hỗ trợ hoàn toàn từ ngân sách Nhà nước. Do đó, cùng với việc hỗ trợ từ nhiều nguồn, công tác tuyên truyền để phụ huynh học sinh nhận thức được tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế học sinh là rất quan trọng.
Cô giáo Trương Thị Sa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Phú Thiện nói: “Nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh và tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm học sinh đến từng phụ huynh”.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện, hiện nay tỉ lệ bao phủ y tế trong học sinh tại địa phương đã đạt 81%, trong đó học sinh dân tộc thiểu số có Bảo hiểm Y tế chiếm tỉ lệ khá cao. Để có được con số đó, đã có nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai thực hiện.
Ông Trần Quang – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện thông tin: “Học sinh là người Kinh thì chúng tôi hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương, học sinh là người DTTS thì chúng tôi hỗ trợ thêm 30% nữa theo Nghị quyết 48 là thành 60%, các em chỉ đóng có 40% thôi. Như vậy những chính sách đó sẽ đảm bảo được quyền lợi cho các em”.
Dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ BHYT cho học sinh, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số, tuy nhiên tại huyện Phú Thiện nói riêng, các địa phương khác trong tỉnh Gia Lai nói chung, vẫn còn nhiều em không thuộc diện hỗ trợ từ ngân sách chưa được tham gia BHYT. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để góp phần tăng tỉ lệ bao phủ bảo BHYT trong học sinh trên địa bàn tỉnh.
Quốc Linh – Phi Long