Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước giúp các gia đình có công với cách mạng và các gia đình yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống. Xác định rõ mục đích, ý nghĩa đó và với cách làm riêng của địa phương, huyện Phú Thiện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2025.
Theo rà soát, thống kê, toàn huyện Phú Thiện có 355 căn nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa với tổng kinh phí 18,3 tỷ đồng; trong đó: 254 căn xây mới và 101 căn sửa chữa. Trên cơ sở kế hoạch phê duyệt, các địa phương trong huyện đã huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình.
Ông Dương Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện trao đổi: “Đối với xã Ia Piar được giao xóa nhà tạm, nhà dột nát là 49 căn. Sau khi được phê duyệt danh sách thì chúng tôi đồng loạt triển khai các biện pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn; đồng thời, huy động các tổ nhóm thợ trên địa bàn xã và ngoài địa bàn xã cùng lực lượng dân quân, công an và công của người dân để triển khai.”
Số lượng nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa tương đối nhiều; trong khi định mức hỗ trợ có hạn và nguồn đối ứng của các hộ dân hạn chế nên khi triển khai thực hiện chương trình, huyện Phú Thiện đã tiến hành mua vật liệu chung sau đó cấp từng địa phương để vừa giảm giá thành và có đầu mối cung ứng đủ số lượng vật liệu lớn; đồng thời triển khai xây dựng đồng loạt nhiều căn nhà cùng một lúc do tổ nhóm thợ có tay nghề làm thợ chính và công phụ là của các hộ dân theo các mẫu nhà đã được thiết kế trước đó được người dân lựa chọn.
Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch UBND xã Ia Peng, huyện Phú Thiệncho biết: “Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng mời các hộ dân về để thống nhất quá trình xây dựng, sửa chữa nhà thì có một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân thì sửa chữa và xây mới làm nhà sàn truyền thống. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân làm nhà sàn đúng về diện tích, đảm bảo 3 cứng và khang trang.”
Với cách làm đó huyện Phú Thiện được đánh giá là một trong những địa phương triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bắt đầu triển khai đồng loạt từ ngày 18/2, đến ngày 15/4, huyện đã khởi công xây mới, sửa chữa 100% căn nhà tạm, nhà dột nát và đã có 302 căn bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Trong ngôi nhà xây mới khang trang rộng 70m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách cùng các công trình phụ trợ nhà bếp, nhà vệ sinh, bà Nay HDoănh không dấu nổi sự vui mừng, phấn khởi.
Bà Nay HDoănh – Thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng cho gia đình ngôi nhà mới; nay được chuyển về ngôi nhà mới, gia đình tôi mừng lắm, cảm ơn các cấp đã giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.”
Ông Trần Trung Hiếu – Bí thư Huyện ủy Phú Thiện trao đổi: “Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên chúng tôi đã triển khai đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất. Với phương pháp là huyện xây dựng mô hình riêng của huyện và cùng với các hộ dân đưa ra các mẫu để bà con chọn và với phương châm đó thì huyện tập trung xây dựng các nhà có diện tích trung bình từ 70 đến 75m2 và trong đó phải có xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh. Huyện đang tập trung phấn đấu đến 30/4 tới đây sẽ hoàn thành 100% căn nhà và bàn giao cho người dân.”
Huyện Phú Thiện đang tập trung cao độ để phấn đấu hoàn thành, bàn giao 53 căn nhà còn lại cho các hộ trên địa bàn. Qua đó, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có chỗ ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống.
Đức Hải – Minh Trung