Vui mừng khi được Nhà nước quan tâm đầu tư hình thành khu tái định cư; song dù đã hoàn thành gần 9 tháng nay nhưng 38 hộ đồng bào nghèo, đời sống hết sức khó khăn ở khu dân cư Suối cạn (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đang mong mỏi, trông chờ từng ngày để đến nơi ở mới. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay trong việc tìm căn cứ pháp lý, cơ sở định mức để hỗ trợ các hộ dân di dời đến sinh sống tại khu tái định cư.
Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai ở Khu dân cư Suối cạn (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) được triển khai và hoàn thành trong năm 2023 có tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Sau khi hoàn thành, huyện Phú Thiện đã tổ chức phân lô, bố trí nguồn vốn; song do không có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở định mức nên chưa thể tiến hành hỗ trợ các hộ dân di dời đến khu ở mới.
Ông Phạm Văn Lượng – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án định mức dựa trên định mức đã hỗ trợ ở các vùng thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số với định mức dự kiến là 44 triệu đồng hỗ trợ cho 1 hộ dân về nơi ở mới để đầu tư xây dựng nhà ở và cơ sở vật chất. Tuy nhiên định mức đó chỉ là dự kiến và chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.”
Trong khi đó, 38 hộ đồng bào dân tộc Jrai với trên 150 nhân khẩu đều thuộc diện nghèo đang sinh sống ở khu vực Suối cạn với điều kiện sinh sống hết sức khó khăn; không điện chiếu sáng, không đất sản xuất, nhà ở tạm bợ; bà con đang trông chờ từng ngày để được đến nơi ở mới sẽ tốt hơn.
Chị Rơ Com H’Hen – Khu dân cư Suối cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Ở đây khó khăn lắm, đường đi khó khăn và xa nên mấy đứa nhỏ không chịu đi học. Hôm nào bố mẹ rảnh thì chở đi, không thì không đi học; tội lắm. Mỗi khi trời mưa nước lớn là không qua được, khó khăn lắm.”
Bà Rơ Châm Oan – Khu dân cư Suối Cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bà con thích qua ở phía bên kia, bên đó người ta làm cho điện, cho nước, mấy đứa nhỏ đi học nó cũng có tương lai hơn. Muốn ra kia lắm rồi nhưng vẫn chưa được đi.”
Ông Ksor Soan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Bà con thì trông chờ từng ngày, từng tháng vì các hộ dân ở đó gặp rất nhiều khó khăn về các điều kiện hằng ngày; cho nên mong cấp trên tạo điều kiện và có phương án sớm đưa người dân ra nơi ở mới.”
Dự án hoàn thành đã lâu nhưng lại không di dời được bà con đến ở; những tuyến đường giao thông đã trở thành nơi phơi nông sản. Đến cả đơn vị thực hiện dự án cũng cảm thấy lãng phí khi mà các hạng mục cơ sở hạ tầng đã đầu tư nhưng chưa được sử dụng, dễ dẫn đến hư hỏng.
Ông Phan Văn Vinh – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện (Đơn vị thực hiện dự án) trao đổi: “Khu tái định cư này các hạng mục đã hoàn thiện vào ngày 31/12/2023. Thực tế 38 hộ dân này chủ yếu là hộ nghèo, không có điều kiện để ra khu ở mới, nếu không có kinh phí hỗ trợ thì không thể nào di dời được cho nên cũng mong muốn là sớm có định mức cụ thể tránh gây lãng phí các hạng mục đã xây dựng.”
Mùa mưa lũ đang đến gần, trong những ngôi nhà tạm, sập sệ như thế này lại ở vùng thiên tai nên bà con ở khu dân cư Suối cạn đang từng ngày đối mặt với nhiều khó khăn và trông chờ sớm được đến nơi ở mới để xây dựng cuộc sống tốt hơn./.
Đức Hải – Thanh Sáng