Chưa năm nào người dân trồng khoai lang ở huyện Phú Thiện lại điêu đứng như năm nay vì giá khoai xuống thấp. Để giải cứu cho người dân, địa phương đã chủ động liên kết với một số doanh nghiệp đến thu mua khoai lang tại ruộng cho dân. Thế nhưng qua thực tế, việc thu mua khoai từ một số đơn vị, doanh nghiệp còn chậm so với số lượng khoai hiện có. Trong khi người dân lại thu hoạch khoai cầm chừng để chờ được giá mới bán.

Mặc dù trên địa bàn huyện Phú Thiện còn khoảng 50% diện tích khoai lang chưa thu hoạch. Tuy nhiên mấy ngày nay, chủ chiếc xe tải này chỉ gom được 5 đến 6 tấn khoai lang mỗi ngày thay vì 12 tấn đều đều như trước đây, nguyên nhân là do có nhiều thương lái ở nơi khác đến mua.
Ông Nguyễn Định- Thương lái cho biết: “Mình thu gom khoai được 4 năm rồi nhưng năm nay là giá thấp nhất, chỉ có 2 ngày gần đây có nơi khác đến mua nên hơi nhích giá một tí, còn mấy ngày trước rất là dễ, giá rẻ”.
Là người thu mua khoai tại ruộng, sau đó gom về bán lại cho thương lái, ông Hoàng Văn Chi, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũng đã rất vất vả mấy ngày qua vì thông tin một số doanh nghiệp các tỉnh khác về thu mua khoai lang cho dân, nhưng giá khoai vẫn chỉ ở mức 3 ngàn đồng đến 4.500 đồng/kg.
Ông Hoàng Văn Chi, Thôn Kim Môn, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “ Bây giờ làm ra sản phẩm thương lái không về thu mua, nó đứng lại và giá cả nó xuống. Còn bây giờ khoai ngày nào cũng chạy xe lớn, xe bé nhưng mà giá cả không lên được. Cho nên chúng tôi là người ở giữa đi mua của dân mà dân cứ bảo là xe chạy thế là khoai lên, nhưng thực tế có lên đâu.
Bà Phạm Thị Liêu, Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Vừa rồi tỉnh, xã họp cũng kêu gọi doanh nghiệp về thu mua cho bà con, họ đã đến đây mua rồi nhưng họ vẫn bị thương lái ở địa phương ép giá cho nên bà con cũng có người nóng ruột vì khoai để quá lứa thì hư, có người đủ nước thì họ để lại thêm ít ngày.
Nhiều người dân cho rằng thương lái tại chỗ đã ép giá khoai xuống thấp, nên dù có thương lái ở ngoài tỉnh đến mua thì giá vẫn không cao. Nhưng qua tìm hiểu chính quyền địa phương ở đây khẳng định: không có chuyện thương lái tại chỗ ép giá, mà do cùng thời điểm này một số tỉnh lân cận cũng đang trong giai đoạn thu hoạch khoai lang. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp đến thu mua khoai lang giúp người dân.
Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng Phòng NN&PT nông thôn huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: ” Trên địa bàn huyện hiện đang tồn đọng sản lượng khoai lang tương đối lớn, trong khi việc thu mua khoai lang còn rất là chậm. Trước tình hình trên huyện Phú Thiện cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, các tổ chức để thông tin tuyên truyền sản phẩm khoai lang đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thứ hai là chủ động làm việc với doanh nghiệp về bao tiêu sản phẩm cho người dân nhưng doanh nghiệp cũng chỉ mua lại thông qua thương lái là chính”.
Trong khi huyện Phú Thiện đang nỗ lực kêu gọi các đơn vị thu mua khoai cho dân, song người dân lại thu hoạch theo kiểu cầm chừng như hiện nay để chờ khoai lên giá mới bán thì có lẽ, thời gian để tiêu thụ hết khoảng 300/677 ha diện tích khoai còn lại sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó giả sử giá khoai lang vẫn không tăng, chất lượng lại giảm thì rất có thể người trồng khoai sẽ phải chịu cảnh thua lỗ nặng./.
Lệ Xuân, Huy Toàn