Nắng nóng kéo dài do mùa khô đến sớm hơn mọi năm nên một số cánh đồng tại huyện Phú Thiện bị khô hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Đặc biệt, tại cánh đồng thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ với trên 265 ha cây trồng của hơn 40 hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng do thiếu hụt nguồn nước tưới.
Tại cánh đồng thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, 40 hộ dân đang canh tác hơn 265 ha cây trồng các loại gồm lúa nước, ngô, khoai lang và một số hoa màu khác của vụ Đông Xuân 2023 – 2024. Thời tiết nắng nóng kéo dài do mùa khô đến sớm hơn mọi năm nên hiện nay toàn bộ diện tích cây trồng tại cánh đồng này đã rơi vào cảnh thiếu nước tưới nghiêm trọng. Theo khảo sát của ngành chức năng địa phương, hiện 3 ha cây trồng tại cánh đồng này đã bị cháy khô, không thể cứu vãn, ước thiệt hại khoảng 210 triệu đồng; 60 ha khác thuộc diện nguy cấp, cần được cứu hạn ngay, nếu không có nguồn nước kịp thời có khả năng gây thiệt hại hơn 4,5 tỉ đồng; khoảng 200 ha còn lại vẫn được người dân tận dụng nguồn nước duy trì tưới tạm thời. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm tại chỗ cũng chỉ có thể đảm bảo tưới cho diện tích trên không quá 20 ngày. UBND huyện Phú Thiện đang khuyến khích người dân tiếp tục khoan giếng, đào hố để tận dụng nguồn nước ngầm; huy động nguồn nước từ các ao hồ lân cận để cứu cây trồng trước mắt. Tuy nhiên, để tránh thiệt hại xảy ra thì cần tính toán đến giải pháp lâu dài hơn.
Ông Bùi Trọng Thành – Trưởng phòng NN& PTNT huyện Phú Thiện trao đổi: “Trước tình hình trên, Phòng đã tham mưu UBND huyện kiến nghị tỉnh các giải pháp. Trong đó, giải pháp cấp bách trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ dân, tổ dịch vụ chủ động nguồn nước để tưới; đề xuất giải pháp bơm cứu và hỗ trợ kinh phí, hiện các cơ quan của tỉnh đang xem xét. Về giải pháp lâu dài, huyện đã có rà soát, đề xuất đầu tư đối với trạm bơm ở cánh đồng thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ để đảm bảo phục vụ việc sản xuất ở trên địa bàn một cách lâu dài.”
Ngọc Hà – Viễn Khánh