Với mong muốn nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón vô cơ. Đây là tín hiệu tích cực, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững của địa phương.
Trước đây gia đình bà Yến, Thôn So Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện thường sử dụng phân bón hóa học cho cây trồng. Tuy nhiên, khi giá phân bón hóa học tăng cao, kinh phí đầu tư lớn; mặt khác, nhận thấy nhiều nông dân trong vùng sử dụng phân bò để ủ phân hữu cơ bón cho cây trồng rất tốt, nên bà đã học hỏi kinh nghiệm về áp dụng cho cây trồng của gia đình. Nhờ tận dụng nguồn phân bò để ủ phân hữu cơ nên chi phí chăm sóc giảm rất nhiều, năng suất và chất lượng cây trồng cũng tốt hơn trước. Bên cạnh đó, bà Yến còn tự nấu phân cá để sử dụng.
Với việc duy trì bón phân hữu cơ, hơn 2 ha cây trồng của gia đình bà Yến luôn đạt năng suất tốt, qua đó, mang lại thu nhập 100-200 triệu đồng/năm cho gia đình. Bà Yến cho biết: “Từ khi chuyển sang hữu cơ tôi thấy cây trồng phát triển đều, đất tơi xốp hơn. Từ chỗ thấy được hữu ích từ phân hữu cơ, tôi chuyển sáng cũng 4,5 năm nay rồi thì mô hình cây hữu cơ tôi thấy rất tốt, cho cây ăn trái được, đất tốt, môi trường thì sạch luôn, ra sản phẩm của mình cũng sạch luôn”.
Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, Hội Nông dân huyện Phú Thiện đã liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị khoa học, tập huấn đầu bờ tư vấn kỹ thuật cho nông dân, mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp về truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật. Nhiều loại phân bón hữu cơ được sản xuất theo công nghệ hiện đại đã được giới thiệu, các mô hình thí điểm triển khai đã mang lại hiệu quả cao, tạo niềm tin trong bà con nông dân và được nhiều người tin dùng.
Ông Bùi Xuân Khấn – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cũng nói: “Trước đây mình làm nông nghiệp theo hướng vô cơ, mình làm cho tới khi có sản phẩm rồi thì cảm thấy không được tự tin vì liên quan đến chất lượng sản phẩm. Sau này thì gặp cái Công ty Viet Bio thì mình kết hợp với bên công ty thực hiện mô hình lúa hữu cơ trên 27 ha. Qua mùa vụ cho thấy giá thành so sánh với vô cơ thì cũng ngang nhau nhưng hiệu quả cho thấy sau này như vụ vừa rồi mình thu hoạch 7,5 tấn/1 ha. Khi làm ra sản phẩm phân hữu cơ thì mình có liên hệ được đối tác thu mua, họ về thăm mô hình trước 15 – 20 ngày và người ta đánh giá rồi ký kết thu mua luôn toàn bộ nông sản mình làm ra”.
Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Hội nông dân huyện Phú Thiện cho biết: “Việc sản xuất theo hướng hữu cơ thì đây là 1 chủ trương lớn của huyện Phú Thiện trong thời gian đến và đã được BCH Đảng bộ Huyện Phú Thiện ban hành 1 chuyên đề ban hành 1 NQ về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ/. Để triển khai được nội dung này thì Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với các công ty, đơn vị chuyên sản xuất các loại phân hữu cơ. Khi mà triển khai cần sự hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia, các nhà khoa học về để trực tiếp tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân/.Bước đầu triển khai thì cũng thấy có hiệu quả về năng suất theo hướng hữu cơ cũng gần tương đương với những sản phẩm theo hướng vô cơ và môi trường đất đai được cải tạo xốp và màu mỡ”.
Mục tiêu tới năm 2025 của huyện Phú Thiện là có khoảng 250 ha lúa, 50 ha rau được sản xuất theo quy trình hữu cơ, an toàn sinh học và hơn 4100 ha diện tích trồng trọt theo hướng công nghệ cao.
Để đạt được mục tiêu này, trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Phú Thiện về việc: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; tăng cường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025”. Theo đó, Huyện ủy Phú Thiện khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón vô cơ, phân bón hóa học trong trồng trọt và sản xuất nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học mới, đặc biệt trong lĩnh vực giống, kỹ thuật thâm canh, xử lý môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn, có năng lực cạnh tranh. Đồng thời, da dạng hóa các loại cây trồng phù hợp với lợi thế của từng địa phương theo hướng tạo ra sản phẩm sạch và an toàn./.
Linh Chi, Phi Long