Phú Thiện đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Cập nhật 04/7/2021, 16:07:59

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Phú xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 3 người chết và không tăng số người bị thương. Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; song qua phân tích đánh giá, những vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương thời gian qua chủ yếu liên quan đến ý thức chủ quan của một bộ phận thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Do đó để góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới, lực lượng chức năng huyện Phú Thiện đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Công an huyện Phú Thiện xác định tại địa phương có hơn 70 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên có biểu hiện càn quấy, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, hay tụ tập thành nhóm chạy xe máy với tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 25, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Sau khi rà soát, nắm tình hình, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ công tác bám địa bàn, tiến hành giáo dục, răn đe cá biệt; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để mỗi thanh thiếu niên hiểu, từ đó không tái phạm các hành vi vi phạm.

Anh Rmah Phước – Làng Plei A Min, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bản thân trước đây hay chạy xe phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Giờ được lực lượng công an tuyên truyền, cho ký cam kết thì bản thân sau này sẽ chấp hành tốt. Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông… để phòng ngừa tai nạn”.

Thiếu tá Trịnh Mạnh Cường – Trưởng Công an xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Đi đến tận nhà, lập danh sách các đối tượng càn quấy, thanh thiếu niên có biểu hiện chạy xe vi phạm, nẹt pô, lạng lách, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông khi điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó là cho ký cam kết không vi phạm khi điều khiển phương tiện”.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền cá biệt, nhỏ lẻ đến từng gia đình, thời gian qua, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp lồng ghép, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, đặc biệt là trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại cơ sở, thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia.

Thiếu tá Phùng Mạnh Thường – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Phối hợp với lực lượng Công an xã rà soát, lập danh sách các thanh thiếu niên dưới cơ sở không có giấy phép lái xe để tổ chức tuyên truyền đến từng cá nhân, từng hộ gia đình là không nuông chiều con em mình mua xe để con em tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe. Đặc biệt là mua các xe phân khối lớn để tham gia giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông”.

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; nhất là liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, Công an huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự trong đơn vị tăng cường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và tại các địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 2007 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 488 phương tiện, ra quyết định xử phạt 1.991 trường hợp với tổng số tiền hơn 801 triệu đồng./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời