Phú Thiện đẩy mạnh phát triển rau xanh gắn với bao tiêu sản phẩm

Cập nhật 06/3/2018, 08:03:43

Trong những năm gần đây, huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng rau xanh và đã từng bước hình thành được các vùng chuyên canh, đem lại thu nhập khá cho người nông dân. Cùng với mở rộng diện tích thì hiện huyện Phú Thiện đang tập trung thành lập các hợp tác xã để tạo chuỗi liên kết giá trị bền vững trong sản xuất rau xanh.

Khoảng 2 ha đất này trước đây được gia đình ông Đỗ Văn Tuấn (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) trồng lúa nước và một số cây trồng khác nhưng nay đã được chuyển hơn 1 nửa diện tích sang trồng rau xanh các loại. Ông Tuấn cho biết: Khi trồng bắp, thuốc lá giá cả bấp bênh, hiệu quả mang lại không cao nên năm 2017, gia đình ông đã chuyển 4 sào sang trồng rau xanh; thấy có hiệu quả, đầu năm 2018 đã mở rộng diện tích lên hơn 1 ha và đang dự kiến chuyển hết diện tích để trồng rau.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trồng cây rau thì ổn định hơn, tiền xoay sở trong nhà dễ hơn, làm thì nó hay hơn các loại cây trồng khác; ví dụ như trồng cây thuốc lá thì mỗi năm chỉ được 1 vụ, hết mùa thì không biết làm cái gì mà làm rau, cả nhà lúc nào cũng có công ăn việc làm; trước mắt là giải quyết được công ăn việc làm và thu nhập so với cây mía, cây mỳ, lúa thì phải hơn”.

Việc chuyển đổi từ các loại cây trồng khác sang trồng rau xanh ở huyện Phú Thiện phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây. Hiện tổng diện tích rau xanh hàng năm của Phú Thiện là khoảng 1.200 ha. Trong đó: vụ Đông Xuân gần 400 ha và vụ Mùa là hơn 800 ha, tập trung chủ yếu ở thị trấn Phú Thiện và xã Ia Sol. Dù việc phát triển rau xanh là theo định hướng của địa phương song người dân sản xuất chủ yếu là theo thị trường và đơn đặt hàng tự thỏa thuận với các thương lái nên đầu ra chưa thật sự ổn định. Để đảm bảo đầu ra cho sản xuất rau xanh ở địa phương, giữa năm 2017, huyện Phú Thiện đã thành lập được 1 Hợp tác xã sản xuất rau an toàn với diện tích 5,5 ha ở xã Ia Peng. Bước đầu Hợp tác xã này đã phát huy được hiệu quả, tạo được chuỗi liên kết và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đây được xem là hướng đi vững chắc để đẩy mạnh việc phát triển rau xanh ở Phú Thiện.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chỉ đạo cho HTX làm sao đảm bảo được tính bền vững và quan trọng nhất là vấn đề uy tín, do vậy phải đảm bảo cây rau an toàn và sạch để cung cấp nguồn hàng cho thị trường trong nước và nhất là thị trường hiện tại đối với HTX thì tiêu thụ ở TP. Hồ Chí Minh là chủ yếu. Do vậy để có tính lâu dài và bền vững thì tiếp tục mở rộng thêm và vận động bà con tham gia HTX để sản xuất rau an toàn và đặc biệt là nâng cao thu nhập và đảm bảo cuộc sống cho nhân dân”.

Ông Bùi Trọng Thành – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Huyện Phú Thiện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích cây trồng khác sang trồng cây rau. Trong đó tập trung triển khai cánh đồng lớn đối với cây rau; Và thứ 2 là tiếp tục quan tâm đến việc quy hoạch các vùng chuyên canh gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển cây rau với quy mô lớn hơn. Đồng thời, huyện tiếp tục thành lập các HTX đối với cây rau để bảo đảm việc đầu tư các dịch vụ đầu vào cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân”.

Ngoài rau xanh thì trong những năm gần đây, bà con nông dân huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh chuyển đổi nhiều loại cây trồng, nhất là đối với những diện tích đất lúa nước kém hiệu quả sang các loại rau màu, đem lại thu nhập ổn định cho người dân từ sản xuất nông nghiệp./.

Đức Hải, Huy Toàn

 

 

Trả lời