Phú Thiện đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 16/3/2017, 07:03:21

Sau thành công trong việc đưa hạt gạo trở thành nông sản có thương hiệu trên thị trường. Huyện Phú Thiện đang tiếp tục ra sức để cây mía trở thành nông sản thứ hai của địa phương hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Trong năm 2017 huyện Phú Thiện đã quy hoạch và xây dựng được 7 cánh đồng có quy mô lớn để thâm canh cây mía với tổng diện tích gần 200ha. Đặc biệt, bước đột phá không chỉ dừng lại ở việc phá bờ, dồn điển, đổi thửa tạo thành cánh đồng lớn mà điạ phương đã tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã đến với nông dân, giúp cho người nông dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất, tạo động lực để họ gắn bó hơn với chính sản phẩm nông nghiệp mình làm ra.

Ông Siu Ting, Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Sau khi hợp tác với nhà máy, bà con được đi tham quan cách làm từ các địa phương, mọi người rất là phấn khởi với cách làm mới, ai cùng kỳ vọng là cách làm này sẽ cho hiệu quả kinh tế cao và địa phương sẽ nhanh chóng giảm tỷ lệ hộ nghèo”.

Cánh đồng Plei Pông, xã Chư A Thai này, trước đây được bà con trồng lúa nước một vụ, thời gian còn lại trong năm hầu như bỏ hoang, vì vậy mà ruộng đất không phát huy được hiệu quả. Giờ mọi chuyện đã khác, những chân rộng nhỏ lẻ ngày nào đã trở thành cánh đồng lớn có quy mô gần 90ha; được trồng cùng một giống mía, cùng chăm sóc, thu hoạch theo một quy chuẩn.

Nhà máy đường Ayun Pa, đơn vị  liên kết với bà con nông dân, không chỉ hỗ trợ về giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật mà nhà máy đã cam kết bao tiêu 100% sản phẩm cho nông dân. Điều này, càng giúp người nông dân thêm vững tin trong cách làm mới.

Ông Nguyễn Văn Rô, Cán bộ quản lý nhà máy đường Ayun Pa cho biết: “Nhà máy sẽ đảm bảo về quyền lợi trong khi thực hiện cho đến khi thu hoạch của người dân. Mía chín sẽ được thu hoạch tập trung cam kết bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, và để bà con yên tâm sản xuất nhà máy sẽ có bảo hiểm bù lỗ với giá là 8 triệu đồng/1ha”.

Lần đầu tiên, bà con dân tộc thiểu số nơi đây được tiếp cận với cách làm mới, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm nhân công lao động. Nó như luồn sinh khí giúp người nông dân phát huy  được tiềm năng, lợi thế đất đai, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Ông Rơ Chăm La Ni, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Huyện đã vận động bà con nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi từ trồng lúa một vụ năng suất thấp vào tham gia vào cánh đồng mía lớn. Huyện rất quan tâm trong việc kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư, liên kết phát triển trên địa bàn huyện. Hiện nay, đối với cây mía thì đã hình thành được chuỗi liên kết giữa 4 nhà, và đảm bảo được đầu ra”.

Những cánh đồng mía thẳng tắp đang được bà con nông dân hồ hởi xuống giống, hứa hẹn sẽ đem lại một vụ mùa bội thu. Nhưng quan trọng hơn, đây được xem là một hướng đi mới phù hợp trên hành trình tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện../.

Kim Ngân; Mạnh Hà

Trả lời