Phú Thiện đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Cập nhật 13/12/2024, 17:12:54

Giai đoạn 2019-2024, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiếp tục gắn thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tại huyện Phú Thiện, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó, Mặt trận giữ vai trò nòng cốt, hàng ngàn hộ DTTS đã vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống dần được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Để cuộc vận động đi vào hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện xác định cần phải làm tập trung, đi vào từng phần việc cụ thể, cán bộ đi tuyên truyền phải đến từng nhà, ra tận rẫy, theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “cầm tay chỉ việc”, nhằm khơi dậy ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo của đồng bào.

Gia đình anh Rmah Reh ở xã Chư A Thai là một trong những hộ nghèo, hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, năm 2019, gia đình anh được hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà Đại đoàn kết. Đến năm 2022, gia đình anh tiếp tục được hỗ trợ 01 cặp dê. Từ diện hộ nghèo, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo, với thu nhập ổn định, là tấm gương sáng về tinh thần, ý chí phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Anh Rmah Reh – Thôn King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Em cảm ơn Mặt trận huyện, Mặt trận xã đã quan tâm hỗ trợ gia đình em xây nhà, hỗ trợ dê. Em sẽ tiếp tục cố gắng nuôi cho nó đẻ được thêm nhiều lứa, để gia đình em được làm ăn khấm khá hơn.”

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện đã chủ trì triển khai thực hiện 3 mô hình: “Phát triển sinh kế”, “Di dời chuồng trại”, “Khu dân cư chung tay giảm nghèo bền vững” trong toàn huyện. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động hơn 3.700 hộ dân không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn để đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Đến nay, 4 xã gồm: Ayun Hạ, Chư A Thai, Ia Peng, Chrôh Pơnan không còn hộ nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn. Đặc biệt, huyện Phú Thiện đã chọn xã Chư A Thai triển khai làm điểm. Sau gần 12 năm triển khai cuộc vận động gắn với Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng đồn, bộ mặt các thôn, làng đồng bào DTTS thay đổi rất nhiều, hệ thống điện-đường-trường-trạm được quy hoạch đầu tư xây dựng bài bản, bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Phan Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Trong thời qua, xã rất tích cực trong công tác tuyên truyền đến người dân, việc phối hợp giữa UBND xã với Mặt trận và các đoàn thể cũng được tăng cường và triển khai rất hiệu quả thông qua rất nhiều hình thức như họp dân, thông qua hệ thống loa đài của làng, của xã, mạng zalo, mạng facebook…Qua tuyên truyền, vận động thì đến nay, nhận thức của bà con đã thay đổi rất nhiều từ việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến việc ý thức phát triển kinh tế gia đình, và tham gia các phong trào của địa phương. Nhờ đó, đến nay, thì 4 làng đồn so ra vẫn chưa phải giàu như những nơi khác nhưng đã có sự chuyển biến rất tích cực, diện mạo thôn làng ngày một phát triển.”

Để phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp trong huyện Phú Thiện đã chủ động, linh hoạt lồng ghép cuộc vận động với các chương trình, dự án như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS; đồng thời, đề ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Trong đó biên soạn, cấp phát, sử dụng hiệu quả sổ tay tuyên truyền thực hiện cuộc vận động bằng 3 thứ tiếng: Việt, Jrai và Bahnar. Đến nay, cuộc vận động đã duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của 54 mô hình, trong đó nhân rộng được 26 mô hình với 516 hộ DTTS tham gia.

Đỗ Xuân Ưa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện trao đổi: “Đối với Phú Thiện có trên 55% là ĐBDTTS, căn cứ trên tình hình thực tế số hộ nghèo trên địa bàn huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn các nội dung trong 10 nội dung cách nghĩ, 10 nội dung cách làm, để hàng năm chọn 1-2 nội dung, rồi luân phiên thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất, do đó đã tạo được sự chuyển biến, thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của bà con đồng bào, biết tích lũy, biết cách chi tiêu trong gia đình biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chăn nuôi.”

Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến về nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, chương trình xây dựng NTM, các phong trào và các cuộc vận động của các tổ chức chính trị-xã hội phát động để qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cũng như thay đổi tích cực diện mạo thôn làng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Trương Trang – Bảo Anh

Trả lời