Phụ nữ xã Ia Băng, huyện Chư Prông với nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả

Cập nhật 18/12/2022, 18:12:58

Ia Băng là 1 trong những xã thuần nông của huyện Chư Prông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, cộng với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã đã năng động, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình khởi nghiệp mới lạ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, các mô hình khởi nghiệp còn giúp các gia đình nâng cao thu nhập.

Trước tình hình chi phí đầu tư tăng cao nhưng giá cà phê thường xuyên thay đổi khiến thu nhập của người trồng cà phê giảm đáng kể, năm 2019, vợ chồng chị Vũ Thị Thắm ở thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông đã quyết định khởi nghiệp với nghề chế biến cà phê. Để có thể cạnh tranh với hàng trăm sản phẩm cà phê đã có chỗ đứng trên thương trường, vợ chồng chị chịu khó học hỏi quy trình kỹ thuật chăm sóc, sản xuất để có thể chế biến 3 ha cà phê của gia đình thành cà phê sạch, nguyên chất. Theo đó, hàng năm, từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau, gia đình chị chịu khó chọn hái những quả chín đỏ để chế biến cà phê theo một quy trình riêng biệt. Nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất cộng với hướng đi khác biệt nên sản phẩm cà phê Quyến Gia của gia đình không chỉ đạt chuẩn OCOP 3 sao mà còn nâng cao đáng kể thu nhập nhờ thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.

Chị Vũ Thị Thắm – Hội viên Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Chư Prông 2, 3 năm mình cũng có chỗ đứng rồi, khách hàng ở khắp nơi gọi đến, hết hàng là người ta gọi đến, ở ngoài phố người ta cũng vào đây uống”.

Tận dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình sản xuất nông nghiệp và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hơn 2 năm qua, một số hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã Ia Băng, huyện Chư Prông đã thử nghiệm thành công nhiều mô hình sản xuất mới như: trồng dâu và các loại hoa quả chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch của người tiêu dùng. Để khuyến khích hội viên, phụ nữ ở các chi hội mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, thời gian qua, Hội LHPN xã Ia Băng và Hội LHPN huyện Chư Prông đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cách thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nhiều chị em, đồng thời tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham quan, học hỏi các mô hình hiệu quả để chị em dễ dàng tìm hiểu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất.

Bà Vũ Thị Quy – Hội viên Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Chư Prông nói: “Phụ nữ thích ăn dâu, có làn da đẹp và trái dâu này có nhiều dinh dưỡng, tốt cho phụ nữ và trẻ e.  Từ đó tôi có ý tưởng trồng dâu. Giá trị kinh tế cũng được, làm nhàn và phù hợp với sức khỏe của tôi  nên tôi trồng dâu để tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hường – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Hiện tại trên địa bàn xã có các mô hình như: cà phê rang xay, dâu tây, ổi, sầu riêng và hiện tại chị kia đang có 5 ha trồng rau, la gim, đang có ý tưởng chuyển sang trồng hoa hồng trong nhà lồng. Một số chị em khi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp thì đương nhiên họ đưa ra những cách làm nổi trội, khác lạ để thu hút khách hàng. Các mô hình cho ra những sản phẩm sạch, an toàn, hữu cơ và cho thu nhập cao hơn”.

Có thể nói, nhờ mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp và đặc biệt là nắm bắt nhu cầu, xu hướng tiêu dùng sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ xã Ia Băng, huyện Chư Prông ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Nhờ vậy đã tiếp thêm động lực để các chị em mạnh dạn khởi nghiệp, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống, thúc đẩy kinh tế nông thôn tại địa phương ngày càng phát triển bền vững./.

Thiên Thanh,  Ksor Tuối

Trả lời