Phụ nữ thị xã Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cập nhật 20/10/2020, 08:10:58

Thực hiện phong trào “Phụ nữ thị xã Ayun Pa chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ thị xã Ayun Pa đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn thị xã trong xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN thị xã Ayun Pa hiện có 6.247 hội viên, sinh hoạt tại 49 chi hội, tổ phụ nữ. Những năm qua, Hội LHPN thị xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” đang lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương trên địa bàn thị xã.

Tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, những con đường hoa sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang, tươi mới được hình thành ở các buôn, làng. Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Ia Rtô đã chỉ đạo các chi hội triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, nhằm chung tay cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chị Rah Lan H’Ber, Chi hội trưởng Phụ nữ buôn Phu Ama Miưng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Muốn thôn, làng có nhiều thay đổi, mọi người, mọi gia đình tham gia làm hàng rào xanh, con đường sạch và hai bên đường đều trồng hoa đẹp. Người nông dân chính là người làm kinh tế, mỗi khi về từ ruộng rẫy nhìn thấy hàng rào xanh, con đường hoa đẹp, nhà cửa sạch sẽ thì thấy nhẹ nhõm và phấn khởi”.

Hàng năm, Hội LHPN thị xã Ayun Pa đã đăng ký phần việc cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào nội dung 3 sạch với các hoạt động như: góp vốn xoay vòng làm nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng hoa, xây dựng đoạn đường tự quản gắn với hành lang an toàn giao thông, hố rác tại gia, mô hình gia đình kiểu mẫu, thôn, làng kiểu mẫu, vận động chị em tham gia di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường.Thực tế cho thấy, các tiêu chí trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” rất gần gũi, gắn bó với đời sống hội viên, phụ nữ nên đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp.

Chị Mang Thị Tuyết Như, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trường trực Đảng ủy xã và sự hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng các phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó có xây dựng mô hình con đường hoa, hàng rào xanh và mỗi hộ có rau xanh và cây ăn quả. Đến nay, các mô hình, trong đó con đường hoa tại buôn Phu Ama Miưng đã đi vào hoạt động và đạt được một số kết quả, đã tạo nên cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn và đưa phong trào của Hội đạt được những kết quả tốt hơn”.

Phong trào “Phụ nữ thị xã Ayun Pa chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được nhân rộng tại các thôn làng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn thị xã đã có 83% hộ hội viên phụ nữđạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Các cơ sở Hội vận động hội viên huy động bình quân được 8.000 ngày công/năm tham gia quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm nhân dịp ngày lễ, tết.

Chị Ksor H’Chil, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ayun Pa cho biết: “Để tham gia phần việc xây dựng nông thôn mới ở 2 điểm đó là xã Ia Rtô và xã Rbol, chúng tôi xây dựng kế hoạch và định hướng cho Hội phụ nữ xã tham gia phần việc xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là trồng hoa tại trụ sở Ủy ban xã và một số con đường của thôn, làng và con đường hoa, hàng rào xanh và  mỗi hộ có một vườn rau và cây ăn trái. Nhìn chung thì Hội Phụ nữ xã Ia Rtô là một đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với những kết quả đạt được, phong trào “Phụ nữ thị xã Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần không nhỏ trong thực hiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới của địa phương./.

Siu Thu – Ksor H’Đuy-  Ksor Tuối

Trả lời