Sau 1 năm thành lập, Câu lạc bộ (CLB) “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” của Chi hội Phụ nữ làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê hoạt động ngày càng hiệu quả. CLB đã phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nhất là tình trạng tảo hôn ở địa phương.
Làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê từng là địa phương xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn. Nhưng 1 năm qua, với sự vào cuộc chủ động của các tổ chức đoàn thể, cùng với thành lập CLB “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” Chi hội Phụ nữ làng Greo Pết thành lập, tình trạng tảo hôn đã không còn diễn ra. Cũng từ đây, tư duy của người dân từng bước thay đổi.
Chị Rơ Mah Mai – Làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê bày tỏ: “Từ khi được chị em trong CLB vận động mình hiểu hơn về việc không được lấy chồng sớm, tạo điều kiện cho con đi học. Mình cũng về vận động con, cháu trong gia đình chấp hành pháp luật, không kết hôn sớm.”
Tại các buổi sinh hoạt, thành viên CLB được tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và giới tính. Đặc biệt, chị em phụ nữ được tư vấn, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng- chống bạo lực gia đình; cùng với thông điệp “Không kết hôn sớm, không lấy nhau trong cùng dòng họ”. Qua đó, giúp phụ nữ rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh; cách thức tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.
Chị Siu Tim – Chủ nhiệm CLB “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” nói: “Năm 2023 thành lập CLB gồm 42 chị em. Từ khi thành lập CLB thì không còn tảo hôn nữa. Rất mừng vì đã làm được điều này. Hội viên mình cũng đi đến những nơi khó khăn nhất để vận động chị em cho con đến lớp, thăm hỏi phụ nữ sinh đẻ, ốm đau, góp sức để giúp đỡ chị em khó khăn.
Sau buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên CLB thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân hiểu về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép vào những buổi họp làng để tuyên truyền. Bằng cách tuyên truyền phù hợp, chân thành và sự kiên trì vận động, nhắc nhở, chị em đã ý thức hơn trong việc chung tay xóa bỏ tình trạng tảo hôn. Nhiều chị em từ chỗ được vận động nay đã trở thành thành viên tích cực.
Chị Rah Lan H’Nhum – Chủ tịch Hội LHPN xã Dun, huyện Chư Sê trao đổi: “Chị em tham gia rất đông, hăng hái tham gia phong trào, mỗi lần CLB sinh hoạt hội viên đều tham gia đầy đủ. Trong thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình ra 2-3 thôn làng.”
Từng đóng góp nhỏ sẽ góp phần tạo ra những thay đổi lớn. Ngăn chặn được một trường hợp tảo hôn cũng đồng nghĩa sẽ thêm một phụ nữ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tảo hôn. Chính vì vậy những CLB “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” do phụ nữ thành lập đã và đang phát huy tốt vai trò của mình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS; đồng thời nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực.
Nhâm Dung – Phi Long