Phụ nữ làng Châu sáng tạo gây quỹ

Cập nhật 03/12/2023, 07:12:46

Những năm gần đây, bằng hình thức lao động tập thể nhằm gây quỹ hỗ trợ nhau thoát nghèo đã được rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Tại làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, chị em hội viên Chi hội Phụ nữ đã có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo để gây quỹ hiệu quả, tạo nên phong trào thi đua lao động, sản xuất, giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Tận dụng 1,3 ha đất rẫy chung của làng, chị em hội viên Chi hội Phụ nữ làng Châu đã bàn nhau cùng góp công, góp vốn để trồng mỳ, gây quỹ. Điều đáng quý, ngay từ khi triển khai mô hình “Quỹ chi hội bằng làm rẫy tập thể”, 169 chị em hội viên của Chi hội đều nhất trí tham gia. Nhờ quyết tâm cao, cùng sự chịu thương chịu khó, mỗi năm sau mùa thu hoạch mỳ, nguồn quỹ lại tăng thêm trên dưới 40 triệu đồng/năm. Từ nguồn quỹ này, chị em phụ nữ làng Châu đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa như hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, giúp đỡ các cháu mồ côi, góp tiền cùng bà con thực hiện các hoạt động chung của làng…

Chị Đinh Thị Ngay – Làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro nói “Phong trào gì ở làng tôi cũng tham gia, đi tập văn nghệ tôi cũng tham gia đầy đủ, đi làm tôi cũng tham gia không thiếu bữa nào. Hôm nay đi làm rẫy mì với tất cả chị em tôi rất là vui. Nhờ rẫy mì này chúng tôi có quỹ để hỗ trợ vốn với nhau.”

Ngoài ra, chị em phụ nữ làng Châu còn triển khai nhiều cách làm khác để gây quỹ như “Làm công gây quỹ”, mô hình “Hủ gạo tình thương”, “Câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm”… Đối với phụ nữ ở đây, mục đích cuối cùng của việc gây quỹ không chỉ giúp chị em biết cách tiết kiệm, tạo nguồn vốn, mà điều đáng trân quý hơn là tinh thần tương thân tương ái, hết lòng giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. Chình vì vậy, mô hình “nuôi rẽ bò” cũng là một trong nhưng hình thức được rất nhiều chị em đồng tình hưởng ứng. Cứ người có bò sẽ cho người nghèo, không có vốn sản xuất nhận nuôi, sau khi bò mẹ đẻ, người nhận nuôi sẽ được chủ bò chia một nửa giá trị bò con. Cứ thế đàn bò dần được nhân lên và niềm vui của chị em cũng vậy.

Chị Đinh Thị Hoăch –  Làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro chia sẻ “Nhà tôi có 8 con bò, tôi chia cho chị em 2 con để chị em nuôi. Bò đẻ, ai cũng vui, phấn khởi.”

Chị Đinh Thị Al Lích – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết “Để giúp đỡ chị em thoát nghèo thì ngoài gây quỹ, chúng tôi còn giúp đỡ chị em xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm, tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, nhờ đó nhiều chị em có thêm điều kiện để làm kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.”

Từ chỗ biết hỗ trợ, bảo ban nhau, đoàn kết làm kinh tế, đời sống của chị em phụ nữ làng Châu ngày càng được nâng lên. Các phong trào như “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “ Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”…đều được chị em tích cực hưởng ứng, chung tay vì một làng quê ngày càng tiến bộ, văn minh hơn.

Chị Khương Thị Thủy – Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Krey, huyện Kông Chro trao đổi “Chi Hội Phụ nữ làng Châu là một tập thể điển hình tiên tiến, nhiều năm liền nhận được bằng khen, giấy khen của huyện, của tỉnh. Tuy đời sống của chị em ở làng còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần nỗ lực, cố gắng Chi hội Phụ nữ làng Châu luôn năng động, sáng tạo, có những mô hình hay, hiệu quả và đã được nhân rộng trên địa bàn”

Mới đây, Chi hội Phụ nữ làng Châu đã được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây sẽ là niềm vui, niềm tự hào, là sự động viên, khích lệ tinh thần vô cùng lớn đối với chị em phụ nữ làng Châu, để từ đó có thêm động lực, mục tiêu để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Trương Trang – Ngô Chiến –  Minh Trung

Trả lời