Bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025), các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai còn tích cực tham gia Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với nhiều việc làm ấm áp nghĩa tình.
Bên cạnh nhiệt tình phụ giúp ngày công cho các gia đình neo đơn để dọn dẹp mặt bằng và nấu ăn cho công phụ tham gia xây dựng, sửa chữa nhà, những ngày qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chư Á, TP. Pleiku còn phân công nhau phụ giúp nấu ăn cho bộ đội tham gia xây dựng nhà cho các gia đình trên địa bàn. Để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã trước ngày 15/3/2025, thời gian qua, Hội LHPN xã cùng các đoàn thể đã tham gia nhiều việc làm ý nghĩa.
Bà Trương Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Á, TP. Pleiku trao đổi: “Hội LHPN xã Chư Á đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia, chung tay xóa nhà dột nát như vần đổi công, hỗ trợ công, xây dựng hủ gạo tình thương để hỗ trợ, vận động rau củ quả cùng hộ gia đình tham gia nấu nướng phục vụ công phụ cùng với các gia đình.”
Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành, giúp đỡ những hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã tạo nên những dấu ấn trong việc xây dựng “Mái ấm tình thương”. Phát huy những kết quả đạt được và tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cán bộ, hội viên ở các địa phương đã và đang tích cực góp công góp của với nhiều việc làm đầy ấm áp nghĩa tình.
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội LHPN tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân thực hiện tốt chủ trương, phong trào ý nghĩa này bằng nhiều việc làm cụ thể. Tuyên truyền, vận động chị em ủng hộ ngày công để nấu cơm, vận động các nguồn lực, kinh phí. Tới giờ phút này đã vận động được trên 500 triệu, hơn 4 ngàn ngày công cho các công trình, tham gia xây dựng, sửa chữa nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương với trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia phong trào này. Qua phong trào này cũng góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của phong trào, giúp người dân có những mái nhà đầm ấm, yên tâm xây dựng gia đình hạnh phúc để phát triển kinh tế gia đình.”
Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân, rất nhiều căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được khởi công xây mới và sửa chữa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều căn nhà đã và đang được khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng đem đến niềm vui đối với các gia đình nói chung và gia đình hội viên phụ nữ nói riêng.
Bà Haih – Làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn cán bộ. Có nhà mới không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ gió, mừng quá.”
Bà Ksor H’Toan – Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước xây nhà cho mình, hôm nay mọi người đến xây nhà cho mình, mình vui lắm.’
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã và đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai với quyết tâm phấn đấu đến cuối tháng 6/2025 sẽ xóa toàn bộ 8.485 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Qua chương trình không chỉ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị mà còn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Đối với cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh Gia Lai cũng cảm thấy ấm lòng vì đã đóng góp 1 phần để giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có được những mái ấm nghĩa tình, từ đó an cư lạc nghiệp, tiếp tục vươn lên xây dựng gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc.
Thiên Thanh – Duy Linh