Phụ nữ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 11/7/2022, 13:07:56

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai nhiều chương trình thiết thực, góp phần không nhỏ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt vào việc xây dựng nông thôn mới. Một trong những kết quả tạo được điểm nhấn riêng của Hội LHPN tỉnh Gia Lai là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với sự tham gia của hơn 268.000 hội viên thuộc 220 cơ sở hội trong tỉnh.

Chị Tham, Làng Chrơng II, xã Đăk Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Tôi thấy trong làng đồng bào DTTS thì các chị em đoàn kết hơn, nhà cửa sạch đẹp hơn, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, cuộc sống kinh tế thay đổi hơn xưa rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Kim Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Chrơng II, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau khi triển khai kế hoạch đến với làng Chrong 2 thì cũng đã thành lập được mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”. Trong quá trình thực hiện cũng hình thành thói quen với chị em. Hàng tuần đã triển khai dọn dẹp đường làng ngõ xóm, rồi sạch nhà sạch bếp và sạch ngõ. Đối với đoạn đường hàng rào xanh cũng xác định được ranh giới đất của từng gia đình. Bên cạnh đấy được áp dụng KHKT, công tác tuyên truyền các chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, bà con cũng áp dụng được nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với mức lãi suất thấp … một số hộ đã thoát nghèo”…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nhất là tại một số vùng DTTS. Chính vì vậy, các cấp hội phụ nữ đã tập trung các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường. Trong thực hiện cam kết phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019-2022, 3 năm qua, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã tổ chức 430 đợt tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa; phối hợp tổ chức thu gom hơn 44.000 tấn rác thải các loại, khơi thông trên 63.000m cống rãnh, đào gần 7.400 hố rác, di dời 1.817 chuồng trại gia súc ra phía sau nhà. Thành lập 127 đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, ra mắt 53 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, trồng và chăm sóc 367.1 km “Hàng rào xanh”, 499.6 km “Con đường hoa”. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã thành lập và duy trì có hiệu quả 178 mô hình, câu lạc bộ liên quan đến phong trào “Chống rác thải nhựa” … với 5.420 hội viên, phụ nữ tham gia.

Chị Lê Thu Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ cho biết: “Với các cấp hệ thống chính trị góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới thì cấp hội cũng đã xây dựng thêm các mô hình như “ 5 không 3 sạch trong xây dựng nông thôn mới” thì đã thành lập được 15 mô hình và 12 mô hình thôn làng phụ nữ kiểu mẫu, ngoài ra còn xây dựng các mô hình con đường hoa, hàng rào xanh tại các hội các xã thị trấn”.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng  được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai chú trọng. Từ các nguồn vốn vận động, đồng hành cùng chị em, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ gần 53.000 chị em vay hơn 2.300 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, thực hiện phong trào “ Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, toàn tỉnh đã thành lập 235 Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 – 10 triệu đồng” với số tiền hơn 16 tỉ đồng và sử dụng đúng mục đích.

Chị Đinh Thị Rét, Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú thiện nói: ”Năm  rồi tôi cũng vận động chị em đi làm công để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Năm 2019 cũng có những chị vay vốn để nuôi heo. Đối với bản thân tôi. Từ nguồn quỹ này đã giúp ích cho gia đình tôi và cho cả chị em”.

Với những đóng góp đáng kể của hội phụ nữ các cấp đã góp phần thay đổi diện mạo bức tranh nông thôn mới cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con vùng DTTS. Đây cũng là điểm sáng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận Hội LHPN Gia Lai là 1 trong những đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM trong vùng DTTS./.

 Linh Chi

Trả lời