Phụ nữ DTTS huyện Chư Sê với các mô hình tiết kiệm, phát triển kinh tế

Cập nhật 05/6/2023, 07:06:01

Hội LHPN huyện Chư Sê hiện có hơn 24.300 hội viên, phụ nữ, trong đó hội viên là người DTTS chiếm gần 52%. Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn đã triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực với phương châm “Giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi và hỗ trợ có điều kiện”. Nhờ vậy đã giúp nhiều hộ hội viên DTTS biết cách tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ DTTS thực hành tiết kiệm trong chi tiêu” được thành lập và duy trì hoạt động nhiều năm nay tại xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê. Hiện nay, CLB thu hút 16 chị em thuộc các thế hệ 7x, 8x, 9x tham gia. Qua mỗi lần sinh hoạt không chỉ giúp chị em chia sẻ cách thức tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt  mà còn thăm hỏi nhau chuyện gia đình, phát triển kinh tế…

Đối với chị Rah Lan H’kân ở làng Dơ Nung Ó, từ khi tham gia sinh hoạt CLB, chị đã học hỏi được các chị em trong làng nhiều điều hay để chăm lo cho cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn. Ngoài việc cố gắng dành dụm mỗi ngày từ 10.000 đến 20.000 đồng để bỏ heo đất, mỗi khi bán nông sản chị dành dùm lại ít tiền để phòng lúc không may bị đau ốm.

Chị Rah Lan H’kân – Xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê chia sẻ “Thu mì, thu bắp ít hay nhiều em cũng dành 100 đến 200 ngàn đồng thì em bỏ heo đất.
Bây giờ tiết kiệm được thì đau ốm hay gì thì em lấy tiền đó xài đỡ vay ở ngoài lãi cao.”

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê đã triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực, phù hợp với khả năng và thu nhập của từng hội viên. Đến nay, toàn huyện có 17 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng” với gần 250 thành viên, 2 CLB “Phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu”, “Phụ nữ DTTS phát triển kinh tế” với 85 thành viên. Từ số tiền tiết kiệm được đã giúp nhiều chị em có tiền để phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học, hạn chế tình trạng vay trước trả sau. Đặc biệt, mô hình nuôi heo đất ngày càng thu hút nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ DTTS tham gia.

Chị Rơ Lan Dor  – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê cho biết “Có tiền nho nhỏ mình bỏ vào thì sau này cũng thành lớn, em tiết kiệm được 1 ít. Em cũng tuyên truyền cho hội viên, lúc ốm đau thì khui tiết kiệm đó, mình tiết kiệm được nhiều thì tiền nhiều.”

Chị Đinh Tang – Xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê nói “Lúc đầu mình tiết kiệm ít thôi, bỏ được 10.000, 20.000 nó ít nhưng dần dần trong thời gian dài, 2, 3 năm thì tùy theo số mình bỏ vào, mình có nhu cầu gì đấy như mua con heo, con bò.”

Cùng với các mô hình tiết kiệm, đến nay, Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê cũng đã thành lập được 28 tổ tiết kiệm xoay vòng vốn, thu hút hơn 900 thành viên tham gia. Năm 2022, tổng số tiền các tổ tiết kiệm được trên 4,2 tỉ đồng, qua đó giúp hơn 530 chị em vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy trong năm 2022 có 30 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Bà U Ran H’Na – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Sê trao đổi “Khuyến khích các chị em, nhất là chị em đồng bào DTTS tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm 5 đến 10 triệu đồng và nguồn quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo, chị em phụ nữ ở các địa phương đã cho xoay vòng vốn vay và tạo điều kiện cho chị em thoát khỏi tình trạng cơ cực về kinh tế và kinh tế ngày càng phát triển hơn.”

Với những lợi ích thiết thực đem lại, phong trào phụ nữ tiết kiệm, phát triển kinh tế ngày càng thu hút nhiều hội viên phụ nữ DTTS trên địa bàn huyện Chư Sê tham gia. Nhờ vậy giúp các chị em biết cách tiết kiệm trong chi tiêu, ma chay, cưới hỏi … , đồng thời nâng cao các kỹ năng trong cuộc sống, chăm sóc gia đình, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời