Phụ nữ Chư Pưh lan tỏa mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” trong thực hiện Dự án 8

Cập nhật 04/10/2024, 17:10:59

Chư Pưh là 1 trong 15 huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai được triển khai và hưởng lợi từ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 – 2030. Với hơn 58% hội viên phụ nữ là người DTTS, để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung cốt lõi của dự án, thời gian qua, LHPN huyện Chư Pưh đã đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền và triển khai nhiều mô hình phù hợp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và chăm lo đến các đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em DTTS. Trong đó, mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”, gồm: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên; hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ kiến thức ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm và ngày càng nâng cao quyền năng kinh tế.

Làng Thơ Ga A, xã Chư Don là 1 trong 14 làng thuộc 7/9 xã, thị trấn của huyện Chư Pưh được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án 8. Để giúp các hộ hội viên phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, thời gian qua, Chi hội phụ nữ làng đã tích cực vận động các chị em tham gia mô hình “3 biết, 2  hỗ trợ”. Với chị Kpă H’Kleh thuộc diện cận nghèo, khi tham gia mô hình từ năm 2022 đến nay, ngoài được quan tâm hỗ trợ 1 con bò sinh sản, chị còn được các chị em chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng để chăm sóc vườn của gia đình ngày càng hiệu quả. Nhờ vậy, mô hình không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn như chị mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa các chị em trong làng.

Chị Kpă H’Kleh -Làng Thơ Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Thấy người ta trồng trọt này kia em tự trồng rau, thấy người ta mua cây hoa quả em cũng mua để trồng. Trồng rau nuôi heo, lâu lâu đi làm thuê. Tham gia Hội cảm thấy rất vui vì được mấy chị hướng dẫn này kia và thấy phát triển hơn nhiều.”

Chị Kpuih H’Then – Phó Bí thư Chi bộ làng Thơ Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Cũng gần gũi, động viên chị em làm kinh tế. Trồng rau sạch đi bán, trồng cây ăn quả xen canh với nhau để có điều kiện phát triển, chăn nuôi bò thì chăm tốt các con vật nuôi, vệ sinh chuồng trại để đảm bảo không có dịch bệnh. Mỗi tuần trong làng có ai ốm đau, bệnh tật thì bản thân là Phó Bí thư chi bộ cũng đi với phụ nữ để thăm hỏi, động viên để các chị em trong thôn vượt qua khó khăn.”

Trên cơ sở nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của từng gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, các chi hội đã tích cực vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ, thành viên mô hình để hỗ trợ sinh kế cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để các chị em không ngừng nâng cao hiểu biết và thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất, sinh hoạt.  Đến nay, 9/9 xã, thị trấn trên  địa bàn huyện Chư Pưh đã xây dựng được 52 mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”, thu hút hơn 620 thành viên tham gia. Qua đó đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và ngày công… cho 57 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ góp vốn xoay vòng ở 62/74 chi hội đã tạo điều kiện cho trên 600 chị em, trong đó có nhiều hội viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trên địa bàn đã giúp 57 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 220 hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Siu H’Lep – Thôn Lũh Jố, xã Ia H’Rú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Các chị em chia sẻ dời chuồng trại sau nhà, tiêu độc khử trùng. Từ khi nuôi được 2,5 năm đẻ được 3 conGia đình thấy ổn và không khó khăn như trước.”

Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh thông tin: “Thời gian qua, mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” đã giúp nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ổn định, từ đó nâng cao đời sống, vật chất tinh thần.Trong thời gian tới, ngoài động viên, khuyến khích các chị ở chi hội tiếp tục nhân rộng mô hình, Hội tiếp tục làm việc với ngân hàng chính sách giúp các chị có thêm nguồn vốn vay để kết hợp đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Mô hình 3 biết, 2 hỗ trợ này sẽ được nhân rộng, đặc biệt trên địa bàn phụ nữ DTTS nhằm góp phần bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, nhất là địa bàn triển khai Dự án 8.”

Có thể thấy, mô hình “3 biết , 2 hỗ trợ” ngày càng được nhân rộng ở các chi hội vùng DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh không chỉ góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ  mà còn đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của cộng đồng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời