Một trong những cách làm hiệu quả nhằm thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội hiện nay đang được duy trì ở thị xã An Khê là việc xây dựng những mô hình, câu lạc bộ gắn với đời sống sản xuất, kinh tế của chị em; trong đó có câu lạc bộ sản xuất rau an toàn.

Câu lạc bộ sản xuất rau an toàn là mô hình đầu tiên do hội LHPN tỉnh Gia Lai triển khai ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê từ tháng 5 năm 2016. Đến nay câu lạc bộ đã thu hút 28 thành viên là hội viên phụ nữ chuyên sản xuất các loại rau an toàn ở tổ 16, 15 của phường An Phú. Đây là vùng có đông hội viên có kinh tế chủ lực là trồng các loại rau màu ngắn ngày. Với việc duy trì sinh hoạt câu lạc bộ mỗi quý một lần, câu lạc bộ không chỉ là nơi được cán bộ chuyên môn phổ biến, truyền đạt phương thức trồng và sản xuất rau an toàn cho sức khỏe, mà còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm, tâm tư nguyện vọng trong đời sống sản xuất, cải thiện đời sống hội viên.
Bà Lê Thái, tổ 16, phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Trước kia mình chỉ làm theo kinh nghiệm thôi. Bây giờ từ khi có tham gia câu lạc bộ thì mình biết được việc bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu nào cho an toàn sức khỏe, không bị hư rau. Đặc biệt là mình phải trồng rau đúng quy trình an toàn để đảm bảo sức khỏe người sử dụng vì bản thân mình cũng là người phụ nữ, thường xuyên đi chợ mà, sức khỏe là trên hết”.
Phường An Phú thị xã An Khê hiện có 1.765 hội viên hội phụ nữ. Bên cạnh các ngành nghề khác thì khoảng 40% hội viên có kinh tế chủ lực là làm nông nghiệp, trồng và cung cấp ra thị trường các loại rau xanh kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ. Kinh nghiệm và những kiến thức trồng rau xanh của các chị đã được áp dụng nhiều năm nay, nhưng để tham gia hoà nhập được với một thị trường ngày càng khó tính trong lựa chọn thực phẩm như hiện nay, thì yêu cầu đặt ra cho người trực tiếp sản xuất phải đổi mới tư duy, cách làm. Từ đó, tạo ra những loại rau xanh đủ tiêu chuẩn, xác định chỗ đứng trên thị trường ổn định.
Chị Võ Thị Trúc, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê, Gia Lai đánh giá: “Mô hình câu lạc bộ này hội chúng tôi thấy rất là thiết thực để thu hút hội viên, gắn kết hội viên vào tổ chức. Đây cũng là cách để hội viên nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Chúng tôi cũng muốn xây dựng thêm nhiều những mô hình tương tự tại những địa bàn khác của thị xã”.
Chị Trần Thị Mỹ Châu, tổ 16, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cũng nói: “ Các thành viên tham gia câu lạc bộ thì thấy rất bổ ích nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn rằng có nhiều hơn những buổi tập huấn, phổ biến nữa. Đặc biệt chúng tôi khó khăn trong việc tìm được thị trường ổn định để bán rau phù hợp với công sức mình trồng và chăm sóc theo quy trình. Vì bây giờ rau an toàn của chúng tôi vẫn bán theo cách truyền thống, rẻ lắm và lòng tin của người mua vẫn chưa có”.
Những chia sẻ trên đây cũng là tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các thành viên trong câu lạc bộ sản xuất rau an toàn phường An Phú hiện nay. Bởi, dù tham gia trồng rau an toàn nhưng các chị vẫn bán sản phẩm đồng giá với thị trường rau phổ thông, chưa tìm kiến được thị trường ổn định. Cùng với đó, sản phẩm làm ra cũng chưa được sự chứng nhận của cơ quan, tổ chức nào nên chưa tạo được lòng tin của người tiêu dùng địa phương./.
Minh Lý, Viễn Khánh