Điểm trường làng là một trong những mô hình đặc thù của những tỉnh còn nhiều khó khăn như Gia Lai để nâng cao tỷ lệ học sinh được đi học, nhất là ở bậc mầm non. Tuy nhiên, do điều kiện còn hạn chế nên việc đầu tư về cơ sở vật chất cho những lớp học ở các điểm trường tại nhiều địa phương chưa thực sự được như mong muốn.
Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ngày càng nhiều phụ huynh ở các trường làng đã tích cực hỗ trợ về nhiều mặt cho các điểm trường. Không chỉ giúp các điểm trường khang trang hơn, học sinh đi học chuyên cần hơn mà còn giúp giáo viên vững tâm gắn bó với nghề khi có những phụ huynh dần nhận thức đầy đủ về việc học của con em. PS được thực hiện tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh.

Trường Mầm non Hoa Mai thuộc xã Ia Rong – một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pưh có đến 75% trẻ là con em đồng bào DTTS theo học. Để đảm bảo tỷ lệ 100% trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp, nhà trường được quy hoạch có 3 điểm trường làng giúp các em đi học thuận tiện hơn.
Đây là lớp 5-6 tuổi ở điểm trường làng Teng Nong do cô giáo Nguyễn Thị Anh phụ trách. Khó khăn do rào cản ngôn ngữ giữa cô và trẻ, giữa giáo viên và phụ huynh được xóa nhòa bởi những nghĩa cử của bà con dân làng dành cho lớp học này. Nước được dẫn về từ nhà một người dân trong làng, giúp việc vệ sinh cho trẻ được dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Bài học về vệ sinh cá nhân được cô dạy tỉ mỉ cho từng trẻ. Nghĩa cử ấy càng trở nên giá trị hơn trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Điều đáng trân trọng là sự hỗ trợ của phụ huynh cho lớp học này chưa dừng lại ở đó.
Cô giáo Nguyễn Thị Anh, Giáo dục Điểm trường làng Teng Nong, Trường Mầm non Hoa Mai, xã Ia Rong, Chư Puh, Gia Lai cho biết: “Làm sân đây thì cô vận động những phụ huynh giúp đỡ từ đầu đến cuối. Các cô không cần làm gì hết, chỉ đến phục vụ nước cho phụ huynh còn tất cả 33 phụ huynh tới đây làm hết. Tất cả cái môi trường này đều là công của phụ huynh hết. Họ cũng không ăn trưa vì giáo viên chỉ có tiền mua nước cho phụ huynh thôi, nên phụ huynh làm nguyên cả trưa. Và qua đây xin cảm ơn các bậc phụ huynh rất là nhiều trong thời gian cô công tác ở đây”.
Sự cảm kích là nguồn động viên để các giáo viên điểm trường làng vượt qua những thiếu thốn, khó khăn, phát huy lòng yêu nghề, mến trẻ, hoàn thành tốt vai trò của người mẹ thứ 2. Và cũng từ đó phụ huynh lại biết ơn cô giáo.
Chị Rahlan Pok, Làng Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Puh, Gia Lai nói: “Con mình học ở lớp này, học với cô Anh. Mình gửi cho cô dạy, mình yên tâm đi làm. Ở đây con mình được học múa, rồi học hát, mình cảm ơn cô”.
Không riêng gì điểm trường làng Teng Nong, tất cả 3 điểm trường lẻ của Trường Mầm non Hoa Mai đều có sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh trong làng. Có thể không đóng góp được tiền của nhưng có lẽ không có nhiều nơi phụ huynh nhiệt tình giúp cô giáo, giúp nhà trường xây dựng môi trường cảnh quan đến vậy. Cô trang trí bên trong lớp học, còn sân bãi, hàng rào, trồng cây hoa bên ngoài, phụ huynh trong làng không tiếc ngày công.
Bà Siu Két, Làng Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Puh, Gia Lai cho biết: “Ở điểm trường này, chúng tôi đã góp công giúp cô giáo làm sân để cho học sinh trong trường có môi trường học tập tốt, vui vẻ. Mình nghĩ con mình học ở đây cần sạch sẽ và giúp cho cô thuận lợi cho việc giảng dạy”.
Những việc làm của phụ huynh các điểm trường làng đã góp phần không nhỏ giúp cải thiện môi trường dạy và học ở bậc mầm non tại xã vùng 3 Ia Rong, huyện Chư Pưh. Quan trọng hơn, điều đó cho thấy sự chuyển biến không nhỏ trong nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc cho con em đến trường đúng độ tuổi. Chính điều đó là một yếu tố quan trọng hỗ trợ Trường Mầm non Hoa Mai sớm đạt danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2018./.
Hoà Giang, Viễn Khánh