Năm học mới 2017 – 2018 đã cận kề, để tạo cảnh quan môi trường sư phạm nơi con em mình học tập được xanh, sạch, đẹp thì hàng trăm phụ huynh học sinh tại Chư Pah đã chung tay đóng góp ngày công lao động để dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học.
Việc làm này tuy nhỏ nhưng đã cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của các bậc phụ huynh khi chung tay cùng Ngành Giáo dục thực có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục.

Do không có hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa lớn, cổng trường Tiểu học xã Ia Ka luôn bị ngập, sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại học tập của các em học sinh. Để khắc phục tình trạng này, sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ cống thoát nước và vật liệu xây dựng, hàng chục phụ huynh học sinh trong xã đã chung sức lắp đặt hệ thống thoát nước, đồng thời san ủi đất đá, đổ xi măng làm mới đường.
Anh Siu A Lát – Làng Ngó 3, xã Ia Ka, Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Phụ huynh đóng góp sức, sẵn sàng giúp đỡ nhà trường và để con em đi lại thuận tiện, cổng trường sạch sẽ không phải ngập đường nữa”.
Sau thời gian nghỉ hè kéo dài, không được dọn dẹp nên đa phần cỏ dại tại khuôn viên các trường học phát triển khá nhanh. Để chung tay cùng Ngành Giáo dục Chư Pah xây dựng cảnh quan môi trường, sau khi nhận được thông báo, hầu hết các phụ huynh tại địa phương đã bố trí công việc gia đình phù hợp để cùng nhà trường tiến hành vệ sinh môi trường.
Cô Hoàng Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Nhin, Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Đánh giá rất cao về sự nhiệt tình, sự đóng góp của quý phụ huynh. 1 năm thì toàn thể phụ huynh đến lao động tại nhà trường ít nhất là 3 lần và cứ 1 lần như vậy thì nhà trường huy động hơn 200 công, phân chia thành khu lao động rõ ràng. Khi nhận được thông báo của nhà trường thì phụ huynh đến đúng lịch và làm việc rất là tích cực. Đặc biệt phụ huynh còn mang thêm các phụ kiện như là cuốc, xẻng, máy cắt và công nông để chở rác, đồng thời cắt tỉa cây xanh làm đẹp khuôn viên cho nhà trường. Không chỉ là tạo cảnh quan môi trường sư phạm, nhiều phụ huynh còn tặng các cây xanh do chính bản thân trồng được để tặng cho nhà trường, tạo cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn”.
Ông Phạm Quang Long – Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Chư Pah, Gia Lai cũng nói: “Chúng tôi thấy rằng việc thực hiện như thế này đã tạo thành thói quen, tạo được nề nếp tốt cho cha mẹ học sinh. Đồng thời thúc đẩy phong trào xã hội hóa giáo dục ở các địa phương. Ngành Giáo dục đánh giá các trường rất tốt ở công tác này”.
Sự song hành của phụ huynh học sinh trong mỗi việc làm mà Ngành Giáo dục Chư Pah triển khai đã cho thấy sức lan tỏa từ công tác xã hội hóa giáo dục. Đó không chỉ là sự sẻ chia, giúp đỡ mà hơn cả đó là sự quan tâm để chăm lo tốt hơn cho môi trường học tập của con em mình…/.
Đoàn Bình, Minh Trí