Từ năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 125 tin báo tố giác của công dân trên địa bàn tỉnh, tố giác bị các đối tượng sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng. Thượng tá Đinh Văn Sơn – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã có những chia sẻ với phóng viên Đài PT-TH Gia Lai về các biện pháp để chủ động phòng chống tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thượng tá Đinh Văn Sơn – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Thời gian tới, cùng với những bước phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng như chuyển đổi số hết sức mạnh mẽ, dự báo tình hình tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng sẽ có những hoạt động tinh vi và phức tạp. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có những chuyên đề, kế hoạch công tác để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt ở đây là lực lượng Công an ở cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện các hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm sử dụng không gian mạng, công nghệ cao nói riêng để có biện pháp xử lý triệt để. Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên nắm, cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng để thông tin, chia sẻ, thông tin đến người dân biết để phòng ngừa, không bị lợi dụng, lừa đảo. Bên cạnh đó thì chúng tôi không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, tự trau dồi kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề xuất trang bị các thiết bị, công nghệ hiện đại để phục vụ công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Tiếp tục nghiên cứu và có đề xuất xây dựng mô hình phối hợp đầu mối chuyên trách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Để tránh bị các đối tượng tiếp cận, lợi dụng để lừa đảo thì chúng tôi đề nghị người dân cần ghi nhớ, thứ nhất là tuyệt đối không chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình và người thân cho đối tượng không quen biết. Không hoảng sợ khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, kiểm soát viên…. Gọi điện thoại thông báo liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật mà bình tĩnh ghi nhận các thông tin, chia sẻ với người thân hoặc liên hệ với cán bộ công an mà mình biết để được tư vấn. Thứ 2 là không kết bạn và trao đổi thông tin với người lạ mà chưa xác định được danh tính. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia vào các hội nhóm mà không rõ tôn chỉ, mục đích. Không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hay mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc. Không chuyển khoản, đặt cọc cho các đối tượng trong bất kỳ tình huống nào. Trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền (nếu có) phải thực hiện xác thực, rà soát, kiểm soát kỹ thông tin. Không tham lam những món quà, những tài sản không rõ nguồn gốc mà nhận được một cách dễ dàng. Cảnh giác trước những lời chào mời “việc nhẹ lương cao”, “thao tác đơn giản, lợi nhuận, hoa hồng cao”. Khi tương tác trên môi trường mạng, người dân cần trang bị cho mình các kỹ năng nhận biết, phát hiện, phòng tránh, xử lý và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, hệ lụy trên không gian mạng. Trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay ngân hàng nơi mình mở tài khoản hoặc tài khoản ngân hàng mình chuyển tiền đến để được hỗ trợ, đồng thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.”
Đoàn Bình – Ksor Tuối