Phỏng vấn Ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về tình hình bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 15/9/2018, 15:09:56

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên 1400 ca mắc sốt xuất huyết. Diễn biến thời tiết bất thường, nắng mưa đan xen như hiện nay là môi trường thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm bùng phát, trong đó có bệnh sốt xuất huyết. Hiện ngành y tế phối hợp với các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống không để bệnh lây lan trên diện rộng. PV Đài PT-TH Gia Lai đã phỏng vấn ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn  cũng như những vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng bệnh.

PV: Ông có thể cho biết diễn biến tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm nay có điểm gì đáng chú ý?

Ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Tình hình diễn biến bệnh sốt xuất huyết năm nay ghi nhận số ca mắc giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái 12,9%. Tuy nhiên diễn biến có phần tăng đột biến, đặc biệt tập trung tại huyện Krông Pa. Tính đến ngày 11/9 tại Krông Pa đã ghi nhận trên 800 ca, tiếp đến là thành phố Pleiku, AyunPa. Đối với các địa phương có số ca bệnh tăng cao, khi mới phát hiện ca bệnh đầu tiên chúng tôi tiến hành giám sát, theo dõi các ca bệnh.  Cho đến giờ phút này trên địa bàn tỉnh đã có sự hiện diện của 3 tuýp huyết thanh Denge 1, 2,4. Chính vì vậy nó đan xen lẫn nhau làm cho tình hình sốt xuất huyết có phần gia tăng. Đặc biệt tại huyện Krông Pa có sự hiện diện cả tuýp 1 và tuýp 2 đan xen lẫn nhau trong cùng 1 tổ dân phố.

PV: Năm nay, Krông Pa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến với trên 800 ca. Vậy công tác phòng chống dịch đã được tăng cường tại địa phương này như thế nào?

Ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Đối với huyện Krông Pa có số ca mắc tăng cao. Qua theo dõi từ thời điểm phát hiện ca bệnh, chúng tôi đã thành lập 3 đội chống dịch cơ động phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện triển khai các biện pháp phòng dịch. Các biện pháp đã được triển khai rất quyết liệt. Phải nói công tác truyền thông được đưa lên hàng đầu, tổ chức truyền thông tại thôn, tổ chức họp tại UBND các xã nơi có ca bệnh cao từ đó đưa ra các giải pháp phòng chống quyết liệt đồng bộ; tiến hành diệt lăng quăng, bọ gậy bằng việc ra quân tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, kiểm tra và phát hiện những hố nước đọng, lốp xe, bể nước chứa lăng quăng để dùng hóa chất diệt bọ gậy. Xác định tại Krông Pa có 2 tuýp huyết thanh đan xen lẫn nhau nên diệt muỗi trưởng thành rất quan trọng, chúng tôi sử dụng 2 biện pháp phun với công suất lớn. Với 2 biện pháp đó qua đánh giá tại các thôn, tổ có số bệnh nhân cao, trong hai tuần qua số người mắc giảm từ từ.

PV: Khó khăn đặt ra trong công tác phòng chống sốt xuất huyết hiện nay là gì, thưa ông? Vai trò của cộng đồng trong công tác phòng bệnh này như thế nào?

Ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Khó khăn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết hiện nay phải nói đến yếu tố thời tiết đóng vai trò rất quan trọng bởi vì tình hình thời tiết năm nay  lượng mưa rất nhiều ở thành phố Pleiku, còn tại huyện Krông Pa mưa nắng đan xen lẫn nhau, mưa ban đêm kết hợp với ban ngày nắng gắt là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Bên cạnh đó một số hộ dân còn rất lơ là, chủ quan trong công tác phòng bệnh sốt xuất huyết. Vai trò của cộng đồng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết phải nói rất quan trọng, không riêng gì ngành y tế mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Tại Krông Pa chúng tôi đã tổ chức ngày thứ 7 xanh, Chủ nhật tình nguyện. Sau khi ra quân triển khai cũng như vai trò đóng góp của cộng đồng, mọi người, mọi nhà tham gia vào thì thấy tình hình sốt xuất huyết giảm đi một cách đáng kể. Khuyến cáo đầu tiên đối với công tác phòng chống sốt xuất huyết là khi chúng ta ngủ cho dù ban ngày hay ban đêm phải ngủ màn, thứ hai là phải lật úp các dụng cụ phế thải chứa lăng quăng, bọ gậy, thường xuyên lau rửa các vật dụng bể chứa nước, bình hoa để muỗi không có cơ hội phát triển, thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của mình khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế, tránh trường hợp đến muộn diễn tiến sẽ rất nặng.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin trên./.

Kim Châu – Duy Linh

Trả lời