Phỏng vấn Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai về những nỗ lực triển khai các giải pháp phục vụ tốt nhất hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Cập nhật 25/12/2016, 21:12:50

Để thuận tiện hơn trong việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngành giao thông tỉnh Gia lai đã có những nỗ lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân . PV Đài PTTH Gia Lai có cuộc PV Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai để làm rõ vấn đề này, xin giới thiệu cùng quý vị.

25-12-pv

PV: Thực ra dư luận đánh giá khá cao về những nỗ lực của Gia Lai, đặc biệt là ngành giao thông vận tải trong việc triển khai nhiều giải pháp để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết vừa qua. Tuy nhiên, không có nghĩa là không còn các vấn đề tồn tại. Xin ông cho biết kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết nguyên đán năm nay sẽ chú trọng vào những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Hữu Quế trả lời

Đây là năm thứ 2 chúng tôi xây dựng kế hoạch phục vụ Tết sau khi Cảng Hàng không Pleiku được nâng cấp và đi vào hoạt động. Trong hơn một năm qua thị trường hàng không tăng trưởng nóng, các hãng hàng không mở thêm nhiều đường bay mới và tăng tần suất đồng thời có chính sách giá rẻ vì vậy là thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ. Do vậy, trong kế hoạch vận tải tết năm nay chúng tôi chú ý đến chất lượng phương tiện. Như đã nói, để cạnh tranh với hàng không giá rẻ bắt buộc các doanh nghiệp vận tải đường bộ phải giảm giá vé, trên cơ sở tiết kiệm chi phí, trong đó có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế những phụ tùng chưa hỏng để vận tải Tết an toàn. Để hạn chế tình trạng nêu trên, ngay từ đầu tháng 10 năm 2016 chúng tôi đã họp các trung tâm đăng kiểm, yêu cầu siết chặt chất lượng kiểm định đối với các phương tiện vận tải khách; đồng thời tuyên truyền vận động chủ xe thực hiện nghiêm việc bảo dưỡng định kỳ, thay thế những phụ tùng có dấu hiệu hư hỏng để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

PV: Thời gian gần đây khái niệm “Văn hoá giao thông” được nhắc đến nhiều. Bởi xét cho đến cùng dù cho các điều kiện khác có được đảm bảo nhưng một khi người tham gia giao thông không có những ứng xử văn hoá thì tình hình an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với tư cách là Phó ban thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai, ông suy nghĩ thế nào về vấn đề văn hoá giao thông, nhất là khi Tết nguyên đán đến gần?

 Ông Nguyễn Hữu Quế trả lời

Hiện nay, qua phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì nguyên nhân có đến 90% liên quan đến người điều khiển phương tiện do không chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Người ta thường nói: Văn hoá giao thông có nghĩa là hiểu và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, có thái độ nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông. Về việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đối với người lái xe trong dịp Tết chúng tôi muốn lưu ý nhất đó là việc sử dụng rượu bia. Luật giao thông đường bộ đã quy định rồi, đối với lái xe ô tô thì tuyệt đối không được sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, còn với lái xe mô tô thì chỉ được sử dụng 1 lượng rất hạn chế. Theo truyền thống của người Việt Nam thì hay chúc mừng nhau rượu bia vào dịp năm mới. Chúng tôi mong muốn những người lái xe hãy nâng cao văn hoá giao thông bằng việc hạn chế và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và mang niềm vui đến cho mọi người trong dịp Tết Nguyên đán.

Hòa Giang

Trả lời