Sau kỳ thi THPT quốc gia, sự quan tâm của phụ huynh học sinh hiện đang tập trung vào vấn đề tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt với những địa phương thường được cho là điểm nóng trong công tác tuyển sinh như Thành phố Pleiku. So với tuyển sinh vào lớp 10 dựa trên kết quả học tập thì việc tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn cư trú ở bậc mầm non, tiểu học và THCS có phần phức tạp hơn do một bộ phận phụ huynh quá áp lực về việc chạy trường chạy lớp. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài PTTH Gia Lai có cuộc phỏng vấn trưởng phòng GD – ĐT Thành phố Pleiku trước thời điểm tuyển sinh.

PV: Thưa ông, thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, trong tháng 7 này, các địa phương trong tỉnh triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp. Xin ông cho biết những thông tin nổi bật nhất trong công tác tuyển sinh năm nay của TP. Pleiku?
Ông Nguyễn Chớ – Trưởng phòng GD – ĐT TP.Pleiku
Để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh 2015 – 2016, Phòng GDĐT TP đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh đối với bậc mầm non, TH & THCS từ đầu tháng 6 và cũng đã tổ chức hội nghị về công tác tuyển sinh đối với cán bộ quản lý của các trường ở cả 3 bậc học trong đó nghành nhấn mạnh một số nội dung. Thứ nhất là làm sao phải tuyển cho hết tất cả các học sinh trong độ tuổi đến trường để đảm bảo công tác phổ cập mầm non cho các cháu 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Một nội dung ngành hết sức lưu ý là trong quá trình tuyển sinh trường không được kết hợp thu bất cứ khoản tiền nào, còn về hồ sơ các trường có thể hướng dẫn mẫu hồ sơ của nhà trường hoặc phụ huynh có thể tự mua tại các nhà sách miễn là đầy đủ nội dung để phục vụ công tác tuyển sinh. Và 1 điều nghành hết sức quan tâm, các trường đồng loạt tuyển sinh vào lúc 13h30 ngày 13 tháng 7, buổi sáng là để cho các trường và phụ huynh học sinh chuẩn bị. Lưu ý là trong thời gian 2 tuần thì mọi hồ sơ nộp, nộp trước hoặc nộp sau đều có giá trị như nhau không việc gì phụ huynh phải chen lấn và lo ngại việc nộp trước hay sau. Tuy nhiên cũng đề nghị quý phụ huynh là nộp đúng thời gian quy định từ ngày 13 đến 25 tháng 7 để các trường chủ động trong việc sắp xếp trường lớp cho năm học 2015 – 2016. Về số lượng học 2 buổi ngày, bán trú năm học 2014 – 2015, toàn TP.Pleiku đã có 22 trường tổ chức, trong đó 9 trường học theo mô hình trường học mới, năm nay có thêm 1 trường nữa là trường TH Ngô Mây của phường Trà Bá cũng sẽ tổ chức bán trú.
PV: Được biết, trong những năm qua, TP.Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp để hạ nhiệt mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì phải khẳng định rằng việc chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại dù âm ỉ nhưng cũng là áp lực cho phụ huynh và cả các đơn vị tuyển sinh. Vậy trong năm nay, ngành GD – ĐT TP.Pleiku có những giải pháp nào đối với những điểm nóng tuyển sinh này, thưa ông?
Ông Nguyễn Chớ – Trưởng phòng GD – ĐT TP.Pleiku
Trong 3 năm học qua việc tuyển sinh ở TP.Pleiku đã dần đi vào nề nếp. Theo thông báo của ngành và các đơn vị xã phường thì học sinh có cha mẹ ở xã phường nào thì sẽ nộp hồ sơ vào trường đóng chân trên địa bàn xã phường đó. Tuy nhiên, 1 bộ phận phụ huynh vẫn có tâm lý muốn chọn trường cho con em mình dồn vào 1 vài trường, bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên ngành GD và các xã phường đã thống nhất chỉ tổ chức xét tuyển dưới hình thức xét tuyển dựa trên hộ khẩu. Có trường hợp ngành đã hướng dẫn cho các trường triển khai các giải pháp, trong 2 tuần sẽ chưa ra thời gian tuyển sinh, 5 ngày ngày hoặc 1 tuần đầu thì trường đối chiếu hộ khẩu thì các cháu bé hộ khẩu cùng vơi cha mẹ thì đương nhiên được nhận vào trường, còn nếu cháu bé có hộ khẩu không cùng với cha mẹ thì nhà trường sẽ tư vấn cho cha mẹ nộp hồ sơ vào trường ở phường mà cha mẹ đang ở.
PV: Xin cảm ơn ông./.
Hòa Giang – Ksor Tuối