Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến sáng nay ( 28/1), tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận trên 2.900 người mắc bệnh, trong đó tại Trung Quốc có trên 2.860 trường hợp mắc, 82 người tử vong. Hiện Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng có dịch viêm phổi cấp do virus corona mới. 25 trường hợp trong số đó đã loại trừ do nhiễm các tác nhân khác. Như vậy, hiện tại Việt Nam đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị cho 38 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp dương tính với virus Corona là người Trung Quốc hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào nhiễm bệnh. Dịch bệnh đang lan nhanh tại Trung Quốc trong khi Việt nam có đường biên giới dài với Trung Quốc, só lượng người qua lại lớn, nhất trong những ngày tết. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân. Hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là các ngành chức năng và 63 tỉnh, thành trên cả nước. Để thông tin đến quý vị và các bạn về công tác chủ động phòn chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, PV Đài PT-TH Gia lai đã phỏng vấn ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.
PV: Thưa ông, đối với công tác phòng chống dịch thì ngành Y tế đóng vai trò là nòng cốt. Trước Tết, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch. Vậy ngành Y tế Gia Lai đã triển khai các biện pháp chủ động ứng phó và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh như thế nào?
Ông Mai Xuân Hải: Nhận được chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, của UBND tỉnh, ngành y tế đã có văn bản chỉ dạo các cơ sở sẵn sàng công tác phòng dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tăng cường nhân lực kiểm tra để phát hiện kịp thời những trường hợp mắc bệnh, đồng thời tăng cường nhân lực để kiểm tra ở khu vực cửa khẩu, các đường đến thành phố pleiku. Đối với các cơ sở điều trị tăng cường nhân lực chuẩn bị khu khám, khu cách ly và có hệ thống đường dây nóng thông báo với nhau. Từ tỉnh xuống huyện xã đều tăng cường công tác truyền thông và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện thuốc, dịch truyền, máy thở và các dụng cụ y học cần thiết khác để phát hiện cách ly theo dõi và cấp cứu kịp thời.
PV: Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngành Y tế có khuyến cáo gì đối với người để chủ động trong công tác phòng chống bệnh?
Ông Mai Xuân Hải: Virus Corona lây từ động vật hoang dã như dơi, rắn sang người hoặc lây từ người sang người. Đối với người dân chúng tôi khuyến cáo nhữn biểu hiện có mệt mỏi, nhức đầu có thể có sốt, ho , đi cầu ra máu, sốt huyết nặng hơn là tình trạng nhiễm trùng, người dân có thể ở vùng dịch về hoặc có những biểu hiện viêm đường hô hấp nên được tư vấn và đến cơ sở y tế để được khám kịp thời. Đối với người dân phải thường xuyên thực hiện rửa tay bằng xà phòng với nước sạch và nước có cồn. Khi ho khạc phải có khăn bỏ vào thùng có nắp đậy. Khi tiếp xúc với người bệnh có biểu hiện ho phải đeo khẩu trang. Đối với thức ăn như thịt trứng phải nấu chín và không ăn những thức ăn như dơi, rắn. Hiện tại tỉnh Gia Lai chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm bệnh, người dân phải bình tĩnh, phải tìm hiểu và tự phòng bệnh cho mình, khi có nghi ngờ đến cơ sở y tế đế được tư vấn, khám điều trị kịp thời.
PV: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!
Kim Châu – Minh Trung