Phỏng vấn ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về những khó khăn, bất cập và kiến nghị tháo gỡ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Cập nhật 28/10/2024, 18:10:55

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nên công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần phải điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách để tháo gỡ nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để bảo vệ, phát triển rừng một cách hiệu quả và bền vững. Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Gia Lai

Phóng viên Hà Đức: Xin ông cho biết, việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh gặp những khó khăn và bất cập gì, nhất là đối với lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng?

Ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Gia Lai: “Thời gian qua, các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, triển khai tốt nhiệm vụ; có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình về tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn và bất cập. Thứ nhất về chế độ, chính sách đối với một số lực lượng còn thấp, chưa thỏa đáng với công sức anh em trong thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh có 137 xã được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng chưa hình thành được lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng tại xã. Tại các công ty nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cũng chưa hình thành được lực lượng quản lý, bảo vệ rừng…”

Phóng viên Hà Đức: Vậy thưa ông, về phía ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có những đề xuất, kiến nghị gì đến cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, bất cập nhằm đảm bảo các điều kiện để triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng?

Ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Gia Lai: “Cái căn cốt ở đây là việc quy hoạch rừng và không gian cho lâm nghiệp, từng loại rừng phải được cơ quan Nhà nước khẳng định để làm cơ sở quản lý nhà nước tốt hơn. …Vấn đề thứ hai là củng cố lại lực lượng một cách có tổ chức khoa học để đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ. Vấn đề căn cốt thứ 3 là chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng… Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân bổ đủ để đảm bảo triển khai quản lý, bảo vệ rừng….Một cán bộ, nhân viên được giao quản lý, bảo vệ hơn 1 nghìn ha rừng là bất cập…. Cần quy định quản lý, bảo vệ rừng là nghề đặc thù; cần có chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng quản lý, bảo vệ rừng…

Phóng viên Hà Đức: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai!

Sáng mai (29/10), HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với đại diện lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, những kết quả, đặc biệt là những khó khăn, bất cập do cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là đối với lực lượng chuyên trách sẽ được phân tích, làm rõ và tin tưởng sẽ có những điều chỉnh và đề ra các giải pháp phù hợp hơn để đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Hà Đức – Huy Toàn

Trả lời