Mặc dù thời gian qua giáo viên và học sinh của tỉnh Gia Lai đã quen với việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện không thể tập trung học sinh đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Nhưng, trước tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản số 217 ngày 17/2/2021 về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19. Trong đó UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện chuyển đổi dạy và học trực tuyến cho phù hợp. Liên quan đến nội dung này phóng viên Đài PT – TH Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Lê Duy Định – GĐ Sở GD&ĐT.

Phóng viên : Thưa ông, được biết việc dạy học trực tuyến đã được giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2019 – 2020. Còn năm học này ngành đã triển khai ngay khi dịch bệnh Covid – 19 xuất hiện tại địa phương vào cuối tháng tháng 1/2021. Xin ông đánh giá về kết quả mang lại cho đến thời điểm hiện tại.
Ông Lê Duy Định – GĐ Sở GD&ĐT: Mặc dù thời gian dạy học trực tuyến trước tết chỉ khoảng 1 tuần nhưng mà các thầy cô giáo cũng như các em học sinh đã quen với hình thức dạy học trực tuyến từ năm học trước cho nên việc chuyển đổi trạng thái cũng diễn ra nhanh và đáp ứng yêu cầu học tập của xã hội. Qua thống kê của các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thì về cơ bản cũng đã đáp ứng được chất lượng dạy và học.
Phóng viên: Đối với những trường thuận lợi các em học sinh sẽ có điều kiện học tập hơn khi chuyển sang học trực tuyến tại nhà. Nhưng đối với những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn thì việc chuyển qua dạy học bằng hình thức này sẽ gặp không ít khó khăn. Vậy ngành GD&ĐT đã có những chỉ đạo như thế nào về vấn đề này, thưa ông?

Ông Lê Duy Định – GĐ Sở GD&ĐT: Qua khảo sát cũng như là báo cáo của các đơn vị trường học dưới cơ sở gửi về thì có nhiều cơ sở trường học vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thì rõ ràng việc dạy học trực tuyến điều kiện tổ chức sẽ gặp khó khăn. Cụ thể như học sinh không có máy tính, không có điện thoại thông minh hoặc là có những vùng sóng Wifi ở đó rất chập chờn nên khó mà tổ chức dạy học trực tuyến một cách hoàn hảo. Sở GD&ĐT cũng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị khi tổ chức dạy học trực tuyến ở những nơi nào đủ điều kiện mới có thể tổ chức dạy ôn tập hoặc là dạy bài mới bằng hình thức trực tuyến. Còn ở những nơi không có điều kiện thì có thể giao bài tập về nhà cho học sinh làm bằng bản in rồi sau đó có thể tổ chức, sửa bài cho học sinh sau khi lớp học trở lại bình thường.
Phóng viên: Trong thời gian các em học sinh tiếp tục nghỉ học ở nhà đến hết ngày 28/2/2021, Sở GD&ĐT có sự phối hợp như thế nào đối với tổ chức, đoàn thể cũng như gia đình các em trong việc tuyên truyền, vận động học sinh phòng bệnh một cách tốt nhất?
Ông Lê Duy Định – GĐ Sở GD&ĐT: Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản chỉ đạo cho các trường trực thuộc cũng như các Phòng GD&ĐT chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phòng phải quán triệt cho đầy đủ trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường ở nhà để học trực tuyến thì phải quán triệt các em học sinh không được tụ tập họp lớp, đi chơi cũng như không được đua xe. Đồng thời Sở cũng đã chỉ đạo các trường học phải trước khi cho học sinh đi học lại phải tổ chức khử khuẩn, trang bị đầy đủ nước sạch, nước khử khuẩn, khẩu trang. Quán triệt cho học sinh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5k đó là: khử khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế, bảo đảm khoảng cách và cuối cùng là không tập trung đông người.
PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin trên!
Lệ Xuân, Phi Long