Phỏng vấn ông Dương Ngọc Thanh – Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ở khu vực biên giới giáp CamPuChia

Cập nhật 05/4/2019, 13:04:25

Huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri – nơi vừa phát hiện ổ dịch đầu tiên của CamPuChia, địa phương này giáp với 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai là IaGrai, Đức  Cơ, Chư Prông và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, vậy hiện tại công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại khu vực biên giới giáp ranh được tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện như thế nào, PV Đài PT—TH Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Dương Ngọc Thanh – Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi:

 PV: Thưa ông, được biết từ ngày 22/3 tại huyện Oza đao (Rattanakiri) – CamPuChia  đã xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi, vậy ông cho biết hiện tại công tác phòng chống DTLCP tại các khu vực này của tỉnh được triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Dương Ngọc Thanh: Về tình hình DTLCP xuất hiện ở tỉnh giáp với Gia Lai, ngay từ ngày đầu tháng 3 chúng tôi đã tham mưu cho Sở có văn bản chỉ đạo các huyện: IaGrai, Đức Cơ và Chư Prông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia súc từ CPC vào VN. Yêu cầu phối hợp với lực lượng biên phòng để tăng cường công tác kiểm soát. Ngày 3.4 Cục Thú y đã có văn bản thông báo đã xuất hiện một ổ dịch của một hộ gia đình quy mô 500 con tại Rattanakiri. Chúng tôi đã làm việc với giám đốc Chi Cục Trưởng Chi Cục thú y vùng V yêu cầu thành lập Chốt kiểm soat dịch bệnh động vật tại Cửa khẩu Lệ Thanh. Chi cục thú y vùng V đang tổ chức, trong ngày hôm nay sẽ tổ chức thành lập Chốt kiểm dịch động vật tại Lệ Thanh.

PV: Tính đến nay ô dịch tả lợn Châu Phi tại CamPuChia đã xuất hiện gần nửa tháng nay, nhưng hiện tại các khu vực này vẫn chưa thành lập Trạm Kiểm dịch động vật, vậy theo ông như vậy có muộn không và nguy cơ lây lan vào tỉnh Gia Lai được xác định như thế nào?

Ông Dương Ngọc Thanh: Qua khảo sát nhiều năm, việc vận chuyển gia súc và các sản phẩm động vật chỉ thực hiện một chiều từ GL sang CPC. Còn vận chuyển về chủ yếu là nông sản, còn thực phẩm chủ yếu GL qua. Hiện nay UBND 3 huyện đã thành lập BCĐ của 3 huyện, các lực lượng chức năng cũng đã bắt tay kiểm soát tình hình vận chuyển. Từ khi có văn bản chỉ đạo của Sở đã tăng cườn ông tác kiểm tra giám sát. Thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào vận chuyển heo qua CKLT. Nên khả năng xâm nhập từ CPC vào Gia Lai là rất thấp.

PV: Ngoài yêu cầu cần phải có Trạm Kiểm dịch động vật tại các khu vực này trách nhiệm thuộc về Cục Chăn nuôi, vậy về phía tỉnh Gia Lai công tác phòng chống dịch TLCP ở các khu vực này đang được triển khai như thế nào?

Ông Dương Ngọc Thanh: Hiện nay các huyện biên giới của GL đã lập BCĐ và cũng thành lập được các đội liên ngành. Tuy nhiên chúng ta không chủ quan, chúng tôi đã yêu cầu Chi Cục Thú y vùng V phải tổ chức ngay Chốt kiểm dịch động vật. Về phía địa phương cũng phải tăng cường kiểm soát, không dựa vào chốt vì chúng ta có nhiều đường mòn lối mở. Các địa phương phải tăng cường, rà soát lại, thành lập các đội liên ngành để kiểm tra.

PV: Cảm ơn ông về những thông tin trên!

Hồng Uyên,  Duy Linh

Trả lời