Phỏng vấn ông Đinh Hà Nam – PGĐ Sở Y tế liên quan đến vấn đề Gia Lai có hay không việc từ chối tiếp nhận vắc xin phòng Covid – 19

Cập nhật 09/6/2022, 07:06:40

Gần đây trên một số phương tiện truyền thông có bài viết “Nguyên nhân khiến một số địa phương từ chối nhận và tiêm chậm vắc xin Covid – 19”, trong đó có nội dung tính đến ngày 31/5, cả nước vẫn còn 13 địa phương chưa tiếp nhận vắc xin phòng Covid – 19 trong 2 đợt phân bổ đợt 146 và đợt 147, trong đó có tỉnh Gia Lai. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

PV: Thưa ông, thời gian vừa qua một số tờ báo viết Gia Lai là một trong 13 tỉnh thành trong cả nước từ chối tiếp nhận vắc xin phòng Covid – 19, liên quan đến vấn đề này Sở Y tế có ý kiến như thế nào?

Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai:

 Ngày 1/6 cuộc họp Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành có ghi 13 địa phương chưa nhận liều vắc xin nào với đợt cấp 147, không có ghi Gia Lai từ chối không nhận và trên thực tế Gia Lai không có một ý kiến nào là không nhận. Khi có quyết định phân bổ vắc xin này, tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch phân bổ cho các địa phương nhưng trong quá trình đó tỉnh Gia Lai chưa có tủ lưu trữ độ âm nên tạm thời gửi để khi ổn định tỉnh Gia Lai sẽ nhận về để thời gian rã đông còn dài một chút để các địa phương triển khai thuận lợi, chứ Gia Lai không có ý kiến là không nhận vắc xin. Hiện tại vắc xin này chúng tôi đã nhận ngày 3/6 và đã giao cho các địa phương để triển khai tiêm.

PV: Hiện nay, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi bổ sung và mũi tăng cường đạt rất là thấp, có một số người dân còn từ chối tiêm mũi 4. Vậy để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid – 19, Sở Y tế đã có chỉ đạo như thế nào về vấn đề này, thưa ông?

Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai:

Trong thời gian qua quá trình triển khai tiêm thực tế mũi 3 trên địa bàn tỉnh Gia Lai chúng ta mới đạt khoảng 51%, gọi là mũi 3 nhắc lại, tính cả mũi 3 bổ sung hiện tại được 74%. Mũi 3 nhắc lại sau 3 tháng theo quy định, sau tiêm liều cơ bản tỉnh đạt khoảng 51%. Tỷ lệ này đang thấp so với mong muốn chúng ta phải hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý 2/2022. Mũi 4 hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai, trước mắt là triển khai trong đối tượng do Bộ Y tế hướng dẫn. Đối với người dân trong quá trình tham gia tiêm chủng trên thực tế triển khai đang gặp khó khăn, số người tiêm ngày một ít. Một phần người dân thấy bệnh nhẹ, thứ hai là đi vắng, còn hiện tại nói họ phản đối hoàn toàn tiêm vắc xin thì chúng tôi chưa nhận được báo cáo của đơn vị nào. Chúng tôi có yêu cầu các đơn vị báo cáo và có danh sách cụ thể người không chịu tiêm, ký cam kết không tiêm phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta không tiêm vắc xin bổ sung chắc chắn dịch bệnh sẽ quay lại, vì hiện tại miễn dịch của vắc xin chỉ nằm trong khoảng từ 3 đến 6 tháng.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin trên.

Lệ Xuân , Phi Long

Trả lời