Trong khi nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang lúng túng, chưa thoát ra được bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid – 19 thì Việt Nam chúng ta có được may mắn hơn là đã cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh và cộng đồng quốc tế đã công nhận thành công này của Việt Nam. Vì vậy, thời điểm này được xem là thời cơ vàng của người đi trước vì đã đẩy lùi được dịch bệnh để tập trung các biện pháp đưa nền kinh tế bật lên sau một thời gian bị nén lại. Tại hội nghị sáng ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị cần có một sản phẩm cụ thể sau hội nghị, đó có thể là một nghị quyết về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Đối với tỉnh Gia Lai thì các cấp, các ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ các DN như thế nào để nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đây là ý kiến của đại diện một số sở, ngành.
Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Với chủ trương của tỉnh vừa khống chế được dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó luôn tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Sở đã tham mưu cho tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế sau dịch Covid. Trong đó có nhiều giải pháp, Sở cùng các sở, ngành tham mưu cho tỉnh, phải tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc cho DN, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính.
Ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai
Hỗ trợ cho khách hàng, DN là điều cốt yếu của ngành ngân hàng. Nếu không 90 ngàn tỷ dư nợ đó là nợ xấu thì rất là nguy hiểm không chỉ đối với nền kinh tế mà cả hoạt động của ngành ngân hàng. Chúng tôi đã làm hết sức bằng mọi cách. Đây là trách nhiệm để không chỉ cứu DN mà còn cứu chính bản thân mình. Chúng ta đã có những giai đoạn nợ xấu trên 3%, nếu không làm quyết liệt, không hỗ trợ DN vượt qua khó khăn thì nợ xấu không dừng lại 3% mà đẩy lên 7-8% thì rất nguy hiểm. Tiếp tục trong thời gian tới, các ngân hàng sẽ tích cực hơn.
Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tác động của thị trường Trung Quốc, thời gian qua Sở NN & PTNT đã phối hợp với Sở Công thương tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và một số nông sản đã có được giá cao, sản xuất đem lại lợi nhuận khá. Bước vào sản xuất vụ mùa, ngành đã phối hợp với các địa phương mở rộng sản xuất cây trồng đối với các cây trồng ngắn ngày, những vùng có điều kiện nước tưới, đất đai phù hợp, duy trì phát triển cây trồng chủ lực, đảm bảo sản phẩm chủ lực của tỉnh để xuất khẩu sau dịch. Ngành cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, vượt 1.4% so với chỉ tiêu được giao.
Thông qua các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành của tỉnh và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng những khó khăn do tác động của dịch Covid – 19 sẽ nhanh chóng được khắc phục, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ổn định trở lại và tiếp tục phát triển, Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sẽ đảm bảo được mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
Hồng Uyên- Thanh Sáng