Phỏng vấn bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về kết quả triển khai chính sách ưu đãi người có công

Cập nhật 25/7/2017, 08:07:30

Ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, là trách nhiệm, sự ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của các thế hệ cha anh đối với đất nước. Để thực hiện tốt chính sách này, cùng với việc tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các chính sách ưu đãi theo quy định, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với sự chung tay hưởng ứng tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, của cộng đồng xã hội cùng tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nội dung phỏng vấn của PV Đài PT-TH Gia Lai với bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ thông tin rõ hơn đến quý vị và các bạn về kết quả triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

PV: Thưa bà, hiện nay chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt là kết quả qua 5 năm thực hiện pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công. Vậy theo bà, những vấn đề trọng tâm nào cần chú trọng trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt chính sách này?

Bà Trần Thị Hoài Thanh: Về chính sách ưu đãi người có công, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những sửa đổi, thay đổi cho phù hợp theo từng giai đoạn. Hiện nay chúng ta đang thực hiện theo Nghị định số 51 về việc rà soát tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của những đối tượng chưa được hưởng theo chính sách ưu đãi người có công. Đối với tỉnh chúng ta thì hiện nay có 1 hồ sơ hiện đang còn phải xem xét, bổ sung.  Vấn đề này là vấn đề phải ưu tiên đầu tiên bởi vì đã sau 42 năm giải phóng nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề này sẽ có những đối tượng không được hưởng chế độ chính sách của nhà nước là khuyết điểm lớn của những người làm công tác chính sách do đó chúng tôi tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo để rà soát lại lần cuối. Hiện tòan tỉnh có hơn 60.000 đối tượng người có công, trong đó có trên 16.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng,còn số lượng lớn hưởng trợ cấp 1 lần. Với những người hưởng trợ cấp 1 lần đời sống còn khó khăn thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp để chúng ta làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ cho các đối tượng người có công bằng việc trao tặng sổ tiết kiệm, tạo cơ hội cho người chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.

PV:  Gia Lai đề ra mục tiêu đến cuối năm 2017 không còn hộ chính sách nghèo, vậy với các giải pháp đã triển khai, theo bà, tỉnh có đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra không?

Bà Trần Thị Hoài Thanh: Mục tiêu của tỉnh và trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh trong việc giám sát các chương trình về giảm nghèo,  một trong những mục tiêu hết sức lớn của chúng ta là trong năm 2017 cơ bản không còn các hộ chính sách nghèo. Về mục tiêu này chúng ta có thể thực hiện được, đối với ngành đã tham mưu trong chương trình giảm nghèo nói chung, chương trình hỗ trợ đang tập trung rất lớn. Chiều nghèo thứ 1 là khó khăn về nhà ở chúng ta đã hoàn thành. Chiều nghèo thứ 2 là hỗ trợ về vốn vay, các điều kiện để hộ gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Có rất nhiều nguồn như vốn vay từ ngân hàng chính sách, các ngân hàng cho vay đối với hộ nghèo. Riêng đối với đối tượng là người chính sách được ưu tiên vay đầu tiên để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất. Với những hộ nghèo không còn sức lao động, khó khăn về phương tiện sản xuất thì chúng ta hỗ trợ bằng sổ tiết kiệm, cái này chỉ dành ưu tiên cho những đối tượng không còn điều kiện sản xuất. Vừa rồi chúng ta có 70 hộ gia đình khó khăn được giải quyết sổ tiết kiệm với kinh phí 15 triệu/sổ. Thứ 3 là với các chiều khác về tiếp cận thông tin, y tế chúng ta có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng đã thực hiện hết cho các đối tượng. Riêng đối tượng này ngành bỏ hiểm, y tế đã thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh là làm đầu tiên và giải quyết hết. 5 chiều nghèo theo đa chiều đối với gia đình chính sách chúng ta cơ bản thực hiện được và hy vọng rằng cho tới cuối năm nay, theo giảm nghèo chung của tỉnh 2,6%, trong đó có phần của hộ nghèo chính sách sẽ không còn.

PV: Xin cảm ơn bà về những thông tin trên./.

Kim Châu – Lê Thư- Minh Trí

Trả lời