Phỏng vấn: Bà Niê Bích Đào- PCT Hội Nông dân tỉnh về phong trào “Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2012-2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Cập nhật 23/9/2014, 14:09:37

Được triển khai thực hiện 16 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn của cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Bên cạnh trình độ sản xuất của nông dân, trong đó có các hộ người dân tộc thiểu số ngày một nâng lên thì qua thực hiện phong trào đến nay, Gia Lai đã có trên 46.800 hộ nông dân được công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập bình quân mỗi năm từ trên 100 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng sau khi trừ chi phí. Cuộc phỏng vấn sau giữa PV Đài PT-TH Gia Lai với bà Niê Bích Đào-PCT Hội Nông dân tỉnh sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về những kết quả nổi bật qua thực hiện phong trào lớn và hết sức ý nghĩa này từ năm 2012-2014 trên địa bàn tỉnh. 

 

Phóng viên trao đổi với bà Bà Niê Bích Đào- PCT Hội Nông dân tỉnh. 

 

PV: Bà có thể cho biết khái quát những kết quả nổi bật từ thực hiện phong trào nông dân dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong 3 năm qua?

Bà Niê Bích Đào: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động từ năm 1998 và đến nay đã trở thành phong trào hành động cách mạng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng.

Đối với tỉnh ta, phong trào đã và đang phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, ngày càng thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Số lượng hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SX-KD giỏi các cấp tăng 5% (từ 80.000 hộ/năm vào giai đoạn 2009-2011 lên 84.000 hộ/năm của giai đoạn 2012-2014). Năm 2011, số hộ đạt SX-KD giỏi chiếm 57,22 % (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 22,75%) chiếm tỷ lệ 24,09% so với hộ nông nghiệp; đến năm 2014, số hộ đạt SX-KD giỏi gần 58%, chiếm tỷ lệ 25,24 so với hộ nông nghiệp, tăng 1,15%.

Theo báo cáo, đến nay có 7.286 hộ nông dân có thu nhập từ 01 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/năm, cá biệt có hộ thu nhập từ 06-07 tỷ đồng/năm, chủ yếu là từ cà phê, tiêu, mía và kết hợp làm dịch vụ trong nông nghiệp. Từ năm 2012 đến nay, các hộ nông dân SX-KD giỏi đã giúp vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm cho trên 22.000 lượt hộ nông dân khó khăn; giúp hơn 8.500 hộ thoát nghèo.

PV: Với đặc thù của tỉnh có hơn 72% dân số sống bằng nông nghiệp, cùng với sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên hội nông dân, thời gian qua với vai trò của hội, hội nông dân đã có những việc làm như thế nào nhằm hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, địa phương ngày một giàu đẹp?

Bà Niê Bích Đào: Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò trong việc hỗ trợ cho hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, các cấp Hội trong tỉnh đã luôn chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp để hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật…cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: Trong hoạt động tạo vốn, Hội Nông dân đã ký liên tịch với các ngân hàng như: Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT triển khai vốn vay với tổng dư nợ đạt trên 426 tỷ đồng cho hơn 42.000 hộ vay; nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt hơn 932 tỷ đồng, cho trên 49.085 hộ vay. Đồng thời, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân, các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), đến nay Hội Nông dân tỉnh quản lý nguồn Quỹ HTND với tổng kinh phí hơn 11,9 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hộ nông dân vay. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội cũng đã phối hợp với trạm khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật…tổ chức 2.886 cuộc hội thảo về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật …cho gần 500.000 lượt hội viên nông dân tham gia, tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT hàng năm cho 44.000 lượt hội viên nông dân; phối hợp với các công ty phân bón tín chấp cho nông dân mua phân bón trả chậm với trên 6.000 tấn.

PV: Hiện nay cùng với cả nước, Gia Lai đang nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian đến, Hội nông dân tỉnh sẽ có những phương hướng, mục tiêu gì nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững nhằm chung tay xây dựng nông thôn Gia Lai ngày càng phát triển?

Bà Niê Bích Đào: Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 xác định là phong trào mũi nhọn trong công tác vận động hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đây cũng chính là thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn. Vì vậy, để tiếp tục đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và mạng lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ thông qua các giải pháp cụ thể sau:

-Tăng cường mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống.

-Vận động nông dân, các doanh nghiệp, ngân sách các cấp đóng góp xây dựng Quỹ HTND và tiếp tục phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH để tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn đầu tư sản xuất.

-Tham mưu với Trung ương, tỉnh để Hội Nông dân đảm nhận thực hiện chương trình, dự án về nông nghiệp đầu tư cho nông dân; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; chuyển giao các tiến bộ KHKT, công nghệ mới bằng việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

-Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hình thành các mô hình liên kết sản xuất, như: Đội liên kết sản xuất, hợp tác xã, kinh tế hợp tác, Trang trại…để đầu tư sản xuất mang tính liên kết bền vững, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết 04 nhà: Nhà nước – Nhà Doanh nghiệp – Nhà Nông – Nhà khoa học theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ.

PV: Cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn./.

Thiên Thanh-Duy Linh

Trả lời